biến mất
-
Vì sao khí Xenon biến mất khỏi khí quyển? Khí quyển của Trái đất ít khí xenon hơn so với những thiên thạch có cùng kiểu đá hình thành nên trái đất. Chính điều này khiến một vài nhà khoa học cho rằng khí xenon đã bị ẩn vào các sông băng, khoáng chất hoặc trong lõi trái đất.
-
Mặt Trăng lặn nhìn từ ngoài vũ trụ Phi hành gia người Nga Oleg Artemyev ghi lại cảnh Mặt Trăng lặn trong quá trình làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). -
Các "kỳ quan" sắp biến mất do thời tiết khắc nghiệt Địa danh như đấu trường La Mã, tượng Nữ thần Tự do, tượng Nhân Sư... vẫn đang gồng mình chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết.
-
Ettore Majorana - Nhà vật lý thiên tài biến mất bí ẩn Từng được xếp ngang với Galilei và Newton, nhà vật lý Ettore Majorana mất tích khi đang gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. -
Có gì thú vị tại bãi biển Wadden "biến mất" 2 lần 1 ngày ở Hà Lan? Không chỉ có những chiếc cối xay gió khổng lồ, những ngôi làng cổ xinh đẹp, Hà Lan còn có một điểm đến hút khách khác là bãi biển Wadden. -
Lá thư bí ẩn tiết lộ lý do biến mất của 1,5 triệu người Khitan (Khiết Đan) hơn 900 năm trước Dân tộc du mục Khitan (Khiết Đan), từng tồn tại ở Trung Á và Bắc Á. Sử sách ghi lại rằng dân tộc này xây dựng nên nước Liêu và từng sáng tạo ra chữ viết của riêng mình. -
Hàng tỷ con cua Alaska quý giá đột ngột "mất tích" bí ẩn Các nhà khoa học choáng váng khi nhận được những kết quả khảo sát và phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng cua Alaska biến mất. -
Công nghệ tàng hình qua lớp thấu kính Công nghệ tàng hình của các nhà khoa học Mỹ sử dụng nhiều lớp thấu kính, có thể khiến vật thể biến mất ngay trước mắt người quan sát. -
Các sinh vật thời khủng long tuyệt chủng do núi lửa Các nhà khoa học kiểm tra các bằng trứng trên toàn thế giới từ vùng New Jersey cho tới Bắc Phi cho biết, họ đã tìm thấy sự liên kết giữa sự kiện biến mất đột ngột của một nửa các loài trên trái đất 200 triệu năm trước, với sự kiện một siêu núi lửa phun trào một cách chính xác. -
Loài kỳ giông cổ đại có kích thước lớn như ôtô Nghiên cứu hóa thạch chỉ ra rằng loài kỳ giông từng sống cách đây 230 triệu năm có kích thước tương đương một chiếc ôtô nhỏ.
Khoa học quân sự
Tại sao