-
Đến năm 2030, mỗi ngày có thể xuất hiện 1,5 thảm họa thiên tai Thế giới sẽ phải đối mặt với 1,5 thảm họa mỗi ngày, tương đương 560 thảm họa mỗi năm, vào năm 2030 nếu nhân loại tiếp tục làm tăng nhiệt độ trái đất và phớt lờ rủi ro của biến đổi khí hậu.
-
Mặt trăng từng có lúc "biến mất" do... núi lửa phun Vào một số ngày trong tháng 5, khoảng năm 1110, mặt trăng đã biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời Trái đất.
-
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai - Hòn đảo biến mất sau vụ phun trào núi lửa Hòn đảo Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nổi lên và biến mất trong vòng 7 năm đã mang đến nhiều khám phá mới lạ cho các nhà khoa học.
-
Quá trình khiến hàng tỷ cua tuyết biến mất tại Alaska Hàng tỷ cua tuyết biến mất khỏi biển Bering, Alaska, vào năm 2022 do nước ấm lên khiến chúng chết đói.
-
Hàng nghìn loài ong "biến mất" trong 30 năm Số loài ong mà các nhà nghiên cứu quan sát được giảm mạnh, đồng nghĩa chúng đang trở nên hiếm hơn và quá trình cây thụ phấn bị ảnh hưởng.
-
Nhiệt độ tăng cao khiến rừng nhiệt đới dần mất khả năng hấp thụ CO2 Khí hậu toàn cầu ấm lên đang đẩy nhiệt độ các khu rừng nhiệt đới tăng gần tới ngưỡng tán cây mất khả năng quang hợp để chuyển ánh sáng Mặt Trời và khí CO2 hấp thụ được thành năng lượng.
-
Bức ảnh mới nhất chứa đựng bất ngờ từ xác tàu Titanic RMS Titanic Inc., công ty dẫn đầu cuộc thám hiểm, đã mang về hai triệu bức ảnh về địa điểm đắm tàu và những phát hiện bất ngờ.