-
Những “kỷ lục gia” trong thế giới động vật Bọ cánh cứng tê giác có thể mang khối lượng gấp 850 lần khối lượng cơ thể, trong khi cá cờ có khả năng di chuyển với tốc độ 109 km/giờ... Chúng được gọi là những kỷ lục gia trong thế giới động vật.
-
Loài cá “háo sắc” Nghiên cứu cho thấy, một sự thay đổi về gen màu sắc có thể làm cho một loài cá có nhiều bạn tình hay trở nên buồn tẻ, phát hiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sinh vật học.
-
Cá biết nghe bằng bong bóng Các nhà sinh học đã so sánh cấu tạo chiếc bong bóng của những loại cá khác nhau và khả năng nghe của chúng để đi đến kết luận rằng cơ quan này của cá có chức năng của thính giác.
-
Phát hiện lạ 2012: Ếch nhỏ nhất thế giới Tạp chí National Geographic (Mỹ) vừa công bố loài cá có bộ phận sinh dục trên đầu ở Việt Nam nằm ở vị trí thứ 3 trong top 10 phát hiện ở lĩnh vực hoang dã và kỳ lạ nhất của tạp chí này trong năm 2012.
-
Bảo vệ các loài cá quý hiếm tại búng Bình Thiên Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới đã thu thập và xác định được 111 loài cá thuộc 27 họ, 10 bộ với khoảng 33 loài cá có giá trị kinh tế tại búng Bình Thiên (búng nghĩa là hồ, đầm) thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
-
Những loại "áo mưa" độc đáo nhất thế giới Bao cao su hay còn có tên gọi tế nhị hơn là "áo mưa" dành cho các "cậu nhỏ" (và đôi khi cho cả "cô bé") là một trong những công cụ tránh thai thông dụng và được ưa chuộng nhất trên thế giới.
-
Đồ dùng dạy học robot cá Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ - ETH Zurich đã phát triển một loại robot giống như cá có khả năng tùy biến cao nhưng không đắt tiền, để giảng dạy công nghệ và sinh học cho học sinh ở độ tuổi 10-18.