cơ chế tự vệ
- Nhật Bản công bố phát hiện mới về loài ốc sên lạ Ngày 3/10, nhà nghiên cứu Masaki Hoso thuộc Hiệp hội khuyến khích khoa học Nhật Bản đã công bố phát hiện mới về loài ốc sên lạ ở Okinawa, khi chúng có thể tự rụng đuôi để chạy trốn kẻ săn mồi.
- Video hiếm có về cơ chế tự vệ của cá nhà táng lùn: "Ném bom mực" khi lâm nguy Đây có lẽ là lần đầu tiên ta chứng kiến "chiêu trò" này ở khoảng cách gần đến vậy.
- Sên biển tự vệ như thế nào? Các nhà sinh học đã phát hiện ra lý do vì sao sên biển (tên khoa học aplysia) bao giờ cũng để lại một vết chất nhầy trên bề mặt những nơi chúng đã bò qua.
- Các nhà khoa học Nga và Thụy Điển tìm ra cách diệt tế bào ung thư Các nhà khoa học gọi "thảm họa phân bào" là một trong những cơ chế tự vệ của cơ thể để tiêu diệt tế bào khi nó biến thành các cấu tạo ung thư và trở nên mối đe dọa đối với sự sống.
- Kỳ lạ loài vật duy nhất dùng xương sườn làm vũ khí Có tên khoa học là Pleurodeles Waltl, sa giông xương sườn nhọn là một loài động vật lưỡng cư có cách thức tự vệ vô cùng kỳ lạ.
- Lươn nhớt - loài vật nhầy nhụa nhất thế giới Lươn nhớt tiến hóa khả năng sử dụng chất nhầy như cơ chế tự vệ làm nghẽn mang của động vật ăn thịt trong chưa đầy một giây.
- Kem gợi ý tìm thuốc chữa bệnh đau đầu Nhóm các nhà khoa học Mỹ nhờ kem và đồ uống thả đá viên đã phát hiện ra cơ chế tự vệ của não. Trên cơ sở đó có thể tìm ra các loại thuốc chữa chứng đau nửa đầu (hemicrania) và các bênh đau đầu nói chung, thông tin trên tờ HealthDay cho hay.
- Đòn hiểm giúp cá nhà táng đẩy lùi bầy cá voi sát thủ Đàn cá nhà táng ngoài khơi Australia sử dụng một cơ chế tự vệ hiếm gặp để buộc bầy cá voi sát thủ đang tấn công chúng phải rút lui.
- Một loạt cơ chế phòng vệ "nghe là buồn nôn" của động vật Ẩn mình trong phân, nôn vào mặt kẻ thù... là những cơ chế tự vệ có 1-0-2 của các loài động vật.
- Chồn khoang tung "vũ khí đặc biệt" khi gặp nguy Loài chồn khoang thuộc họ chồn hôi sở hữu một cơ chế tự vệ đặc biệt. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ nhanh chóng dậm mạnh các chân trước xuống nền đất, rồi nhấc bổng hai chân sau lên cao tạo thành tư thế "trồng chuối".