-
Con người hảo ngọt vì "đói khoái lạc"? Tại sao sau khi thưởng thức một bữa mặn no nê, chúng ta vẫn luôn còn bụng cho một món tráng miệng ngon lành, kể cả khi bạn thừa biết điều đó không hề tốt? Theo các chuyên gia tâm lý, đấy là bởi vì việc ăn dessert được kích thích từ cảm giác “thỏa mãn và sung sướng” hơn là bởi cơn đói.
-
ADN của con trai được lưu vào não người mẹ Tạp chí Discovery đưa tin, các nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) phát hiện bộ não của một số phụ nữ từng mang thai con trai có chứa ADN của nam giới.
-
Người Nhật Bản nguyên thủy biết làm chín thức ăn Qua nghiên cứu hơn 100 mẫu bát được làm bằng đất sét tìm thấy tại 13 địa điểm khác nhau ở miền Bắc Nhật Bản, nhóm nghiên cứu trên đã phát hiện thấy trong một số chiếc bát tìm thấy ở thành phố Obihiro trên đảo Hokkaido.
-
Kỳ lạ loài vật duy nhất dùng xương sườn làm vũ khí Có tên khoa học là Pleurodeles Waltl, sa giông xương sườn nhọn là một loài động vật lưỡng cư có cách thức tự vệ vô cùng kỳ lạ.
-
Vì sao vịt con thường bơi thành hàng nối đuôi sau vịt mẹ? Vịt mẹ bơi trước và đàn vịt con bơi sau, xếp thành đội hình hàng dọc thẳng thớm nối đuôi. Đây không phải ngẫu nhiên, mà chính là đội hình phối hợp khi bơi của loài vịt.
-
Lần đầu tiên phát hiện hố thiên thạch đâm trên đỉnh núi Các nhà khoa học Trung Quốc tìm thấy hố thiên thạch đỉnh núi đầu tiên trên thế giới, đường kính 1.400m, ở khu vực đông bắc nước này.
-
Phát hiện cơ chế phục hồi mở ra khả năng tái sinh tứ chi ở người Từ trước đến nay, khoa học vẫn chấp nhận rằng các mô của người không thể được tái sinh một cách hiệu quả như cơ thể của một con kỳ giông và một số loài cá.