-
Robot đổi màu ngụy trang Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển như bạch thuộc, mực. Giống như những động vật thân mềm, robot mới có cơ thể mềm và di chuyển linh hoạt, BBC cho biết.
-
Sự thật về đảo hoang nơi Robinson từng sống Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Daniel Defoe lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người bị dạt vào đảo hoang hồi thế kỷ 18. Nhưng hòn đảo mà Robinson Crusoe thực sự sinh sống không giống lắm với hòn đảo được mô tả trong cuốn tiểu thuyết.
-
Một loài nhện mới mang tên Angelina Jolie Diễn viên Angelina Jolie, ca sĩ Bono, Tổng thống Obama... cùng nhiều người nổi tiếng khác đã được lấy tên đặt cho những loài nhện mới. Theo nhà sinh vật học Jason Bond đây là những người đã truyền cảm hứng cho ông trong cuộc sống.
-
Chống đụng xe nhờ... châu chấu Các chuyên gia của Đại học Lincoln (Anh) đã phát minh một công nghệ đột phá, có thể giúp cứu sống hàng ngàn sinh mạng bằng cách chống đụng xe trong lúc lưu thông, và hệ thống này lấy cảm hứng từ loài châu chấu.
-
Ảo ảnh kinh ngạc từ bong bóng xà phòng Lấy cảm hứng từ những hình ảnh phản chiếu nhiều màu sắc trên bong bóng xà phòng, Richard Heeks đã "bắt" kịp các khoảnh khắc mong manh khi bong bóng bay lên và để lại ảo ảnh về mọi vật xung quanh.
-
Robot leo tường phiên bản mới Cách di chuyển của loài thằn lằn đã gợi cảm hứng để giới khoa học sáng tạo robot leo tường. Phiên bản nguyên thủy đã đạt được một số thành quả nhưng vẫn chưa làm hài lòng các nhà khoa học.
-
Tham vọng tái sinh "trái cấm" huyền thoại Lấy cảm hứng từ "trái cấm" đã cám dỗ Adam và Eve ở Vườn địa đàng, một nhà nghiên cứu Mỹ muốn tạo ra phiên bản trái táo huyền thoại của riêng ông, sử dụng bách khoa toàn thư trực tuyến mở Wikipedia.