cảm xúc cực độ
- Tại sao đàn ông khó đọc cảm xúc hơn phụ nữ? Một nghiên cứu mới của Anh phát hiện, đàn ông thực sự cảm thấy khó đọc cảm xúc của người khác hơn phụ nữ, do não của họ phải làm việc gấp đôi thời gian so với phụ nữ nhằm xác định đối tượng trông thân thiện hay thông minh.
- Nhà ngoại cảm cảnh báo sóng thần mạnh chưa từng thấy càn quét châu Á Theo Express, ông Babu Kalayil, người tự nhận có thể sử dụng giác quan thứ 6 để dự đoán tương lai đã viết một bức thư cảnh báo gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
- Phát hiện bí quyết kìm chế cảm xúc Những người gặp khó khăn trong việc kìm chế cảm xúc, dễ nổi cáu có thể tìm ra giải pháp bằng một biện pháp luyện tập đơn giản mà các nhà khoa học vừa phát hiện ra dưới đây.
- Bộ ảnh “Cảm xúc của động vật” nổi tiếng thế giới Nhiếp ảnh gia Tim Flach vừa giới thiệu bộ ảnh “Cảm xúc của động vật” - ghi lại những khoảnh khắc giống người nhất của các loài động vật. Bộ ảnh được đánh giá cao và nổi tiếng khắp thế giới.
- 7 lý do bạn nên nghe nhạc khi tập thể thao Nghe nhạc trong lúc chơi thể thao không những giúp bạn tăng hứng thú khi tập luyện mà còn cải thiện đáng kể thành tích.
- Người dân nước nào nhiều cảm xúc nhất Philippines và Singapore có thể nắm cùng trên một khu vực địa lý nhưng về mặt cảm xúc, người dân của 2 nước lại khác nhau quá nhiều.
- Tìm thấy thứ này ở Bắc Cực, giới khoa học đang lo lắng cực độ Những năm gần đây, hai cực của Trái đất đã trở thành những điểm "nóng" - cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Đại tiệc "xác thịt" dưới đáy biển chính là một cấp độ mới của "địa ngục trần gian" Bạn có nỗi sợ gì cụ thể không? Nhiều người có đấy! Người sợ rắn, người sợ nhện, người sợ... lỗ, người có khi chỉ sợ độ cao... Nhưng tựu chung, theo nhiều thống kê thì đa phần chúng ta đều sợ những thứ... bò lúc nhúc.
- Điều gì xảy ra khi trái đất đảo cực? Liệu các cực từ của Trái đất sẽ đảo ngược? Và hậu quả sau khi đảo ngược là như thế nào?
- Dậy sớm để hạnh phúc Một nghiên cứu mới cho thấy những người dậy sớm thường vui tươi khỏe khoắn hơn những người làm việc về đêm. Theo Live Science, các nhà nghiên cứu từ Đại học Toronto đã tiến hành nghiên cứu về thói quen dậy sớm hoặc thức khuya của hai nhóm: một nhóm gồm 435 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 17 tới 28; một nhóm gồm 297 người lớn tuổi từ 59 đến 79.