cụ tổ

  • Lạ kỳ quái thú cổ đại cắn không đau bằng mèo Lạ kỳ quái thú cổ đại cắn không đau bằng mèo
    Loài Thylacosmilus atrox, một loài động vật ăn thịt, có ngoại hình vô cùng đáng sợ, nhưng thực tế thì cú đớp của nó còn yếu hơn cả một con mèo.
  • Vừa trồng rau, vừa nuôi cá Vừa trồng rau, vừa nuôi cá
    Aqualibrium là một bộ công cụ nuôi cá kết hợp trồng rau sạch. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn phần trồng rau phía trên có diện tích 0,19m2 và bể cá phía dưới có dung tích 49 lít.
  • Nguy cơ về cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 trên Trái đất Nguy cơ về cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 trên Trái đất
    Thế giới đang đối mặt với cuộc đại tuyệt chủng thứ 6, với 41% động vật lưỡng cư sẽ bị xóa sổ khỏi bề mặt Trái đất, theo một nghiên cứu mới.
  • Nỗi buồn thất tình tàn phá con người thế nào? Nỗi buồn thất tình tàn phá con người thế nào?
    Nhìn ảnh gợi nhớ mối tình cũ, người thất tình bỗng cảm thấy đau đầu, nhịp tim giảm, nồng độ hormone thay đổi, hệ miễn dịch suy yếu, giấc ngủ xáo trộn và tóc rụng nhiều hơn, theo Buzzfeed.
  • Những loại "áo mưa" độc đáo nhất thế giới Những loại "áo mưa" độc đáo nhất thế giới
    Bao cao su hay còn có tên gọi tế nhị hơn là "áo mưa" dành cho các "cậu nhỏ" (và đôi khi cho cả "cô bé") là một trong những công cụ tránh thai thông dụng và được ưa chuộng nhất trên thế giới.
  • Những loài ếch kỳ lạ Những loài ếch kỳ lạ
    Nhiều màu loang lổ trên da, ngón chân to tướng, mũi dài, đẻ con là những đặc điểm độc đáo của một số loài ếch mà các nhà khoa học nhìn thấy lần đầu tiên.
  • Cá voi xanh xuất hiện trở lại Cá voi xanh xuất hiện trở lại
    Các chuyên gia nghiên cứu cho biết họ đã dò được loại tín hiệu âm thanh gọi nhau của loài cá voi xanh Bắc Đại Tây Dương tại một vùng biển trước đây cũng là nơi cá voi sinh sống.
  • Các “dị nhân” trong tự nhiên Các “dị nhân” trong tự nhiên
    Trong thế giới tự nhiên đầy nguy hiểm rình rập thì khả năng biến hình ngoạn mục của những “dị nhân” sau đây quả thật là một “chiêu thức” hiệu quả,...
  • Chuyện chưa kể về bộ cốt rùa ở Yên Bái và Hòa Bình Chuyện chưa kể về bộ cốt rùa ở Yên Bái và Hòa Bình
    Mấy chục năm trước, ở rất nhiều hồ, đầm lớn ven sông Hồng, thuộc tỉnh Phú Thọ và Yên Bái từng có loài rùa Hồ Gươm khổng lồ. Tuy nhiên, người dân gọi là con giải hoặc con ba ba, chứ không gọi là rùa.