-
Ngôi sao chết phóng bức xạ mạnh kỷ lục vào Trái đất Chớp tia gamma mạnh gấp 14 triệu lần tổng năng lượng của dải Ngân Hà chiếu thẳng tới Trái Đất từ ngôi sao chết cách 6,6 tỷ năm ánh sáng.
-
"Sao quỷ" xuất hiện trong tuần Thuộc chòm sao Tráng Sĩ (Perseus), Algol được gọi là “sao quỷ” từ thời cổ đại. Tên gọi của sao Algol có nguồn gốc từ chữ al-ghul, nghĩa là “ma nữ” trong tiếng Arab.
-
Ảnh mưa sao băng đẹp nhất năm Một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất năm - Perseids đạt cực điểm đêm qua, rạng sáng nay với mật độ lên đến 100 vệt/giờ. Thời điểm thuận lợi để quan sát mưa sao băng là từ sau nửa đêm khi chòm Perseus xuất hiện từ chân trời phía đông bắc.
-
Mối đe dọa khổng lồ của Betelgeuse: Nếu phát nổ, nó có thể sẽ nuốt trọn Trái đất? Ở rìa vũ trụ, cụm sao Betelgeuse đang lặng lẽ cháy, nó nổi tiếng với sức mạnh khổng lồ và năng lượng kỳ lạ.
-
Hình ảnh "độc" về vụ nổ sao khủng trong vũ trụ Bằng kỹ thuật "tua nhanh" thời gian, các nhà khoa học đã tạo nên đoạn video tráng lệ hiếm có về một vụ nổ sao cách đây 20.000 năm ánh sáng.
-
Tìm thấy “anh song sinh” của mặt trời Theo trang Discovery News, ngôi sao này có tên HIP 102152 và là “anh sinh đôi” với mặt trời. Tuy nhiên, ngôi sao này có độ tuổi 8,2 tỷ năm, nghĩa là già hơn mặt trời gần 4 tỷ năm.
-
Tại sao mây có nhiều màu sắc? Mây trên trời đa phần đều là màu trắng pha một chút xám, nhưng đôi khi cũng có những đám mây đủ màu như đen, hồng, tím, vàng, đỏ,... Màu sắc mây có được đều do mây phản chiếu lại ánh sáng mặt trời; đồng thời cũng có mối quan hệ chặt chẽ giữa thời gian hình thành, phạm vi phân bố, kích thước và thể thích của mây.