chòm sao thiên mã
-
Con người không sinh ra từ Trái Đất và là người ngoài hành tinh? Theo các nhà khoa học của Đại học Columbia (Mỹ), con người có thể là người ngoài hành tinh và nơi sản sinh ra loài người không phải là Trái Đất mà đáng ngạc nhiên lại là sao Hỏa.
-
Cơn "hấp hối" của ngôi sao lớn nhất vũ trụ Ngôi sao được biết là lớn nhất vũ trụ hiện nay đang trong cơn giãy chết khi liên tục ném ra không gian liên ngôi sao các nguồn năng lượng và vật chất của nó, UPI cho hay ngày 16/10. -
Siêu lỗ đen bằng 1 triệu Mặt trời là trái tim thiên hà "bùng nổ" Kính viễn vọng không gian Hubble vừa tóm được vật thể kỳ lạ gần chòm sao La Bàn: một thiên hà nhỏ bé nhưng vận hành cực mạnh mẽ và sở hữu một lỗ đen quái vật.
-
Phát hiện 3 "siêu trái đất" có thể tồn tại sự sống Hệ mặt trời Glise 667 C gần chúng ta có 7 hành tinh, trong đó có 3 “siêu trái đất” có khả năng thuận lợi cho sự sống. -
Hình ảnh đẹp về mưa sao băng Geminid Giới thiên thích thiên văn thế giới đã mãn nhãn với trận mưa sao băng rực rỡ nhất năm 2009, mưa sao băng Geminid. -
Năm 2022 sẽ có hiện tượng kỳ ảo chưa từng thấy trong lịch sử xuất hiện trên bầu trời, ai cũng muốn xem Hệ sao nhị phân KIC 9832227 có thể sẽ xảy ra vụ nổ siêu tân tinh vào năm 2022. -
Đôi mắt xanh ma quái trên trời NGC 2207 và IC 2163, tên của hai thiên hà xoắn trong chòm sao Canis Major, đang trong quá trình sáp nhập thành một thiên hà. -
NASA phát hiện ra “người ngoài hành tinh” trên sao Hỏa? Theo RT, những người dùng mạng xã hội ở Mỹ đã tình cờ phát hiện ra “người ngoài hành tinh” trong một bức ảnh do robot thám hiểm tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chụp trên Sao Hỏa. -
Bằng chứng về mặt trăng đầu tiên ngoài hệ Mặt Trời Nếu vật thể vừa được Kính viễn vọng Không gian Hubble xác nhận là một mặt trăng, thì đây là mặt trăng đầu tiên được tìm thấy ngoài hệ Mặt trời của chúng ta. -
Phát hiện phân tử ôxy đầu tiên cách trái đất 1.500 năm ánh sáng Một nhóm nhà khoa học đã phát hiện ra các phân tử ôxy đầu tiên trong không gian sâu thẳm thuộc khu vực chòm sao Orion, cách Trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng.
Khoa học quân sự
Tại sao