-
Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.
-
Những công nghệ chôn cất kỳ quặc nhất Những nền văn minh thế giới xưa nay đã thực hành đủ loại công nghệ chôn người chết dị thường, từ ướp xác dưới hầm mộ, đến phơi xác giữa trời cho thú rỉa thịt, đến táng xác dưới đáy biển sâu làm nhà cho cá hay đưa xác vào vũ trụ.
-
Hài cốt mẹ ôm con suốt 6.000 năm ở Hà Lan Các nhà khảo cổ học tìm thấy ngôi mộ chôn xác trẻ em lâu đời nhất tại một di chỉ ở khu tự trị Nieuwegein thuộc tỉnh Utrecht, có niên đại từ thời Đồ đá, International Business Times đưa tin.
-
Bí ẩn những hài cốt nằm sấp Đặt tử thi nằm sấp trong huyệt là hình thức sỉ nhục hoặc trừng phạt người chết trong các xã hội xưa, một nhà khoa học Thụy Điển khẳng định.
-
Vì sao người Trung Hoa xưa đắp một gò đất nhỏ trên mộ? Trong thực tế, đằng sau hành động đắp một gò đất nhỏ này là một vấn đề không quá khó hiểu.
-
Đôla cát là gì? Bạn sẽ trở nên giàu có nếu sở hữu nhiều đôla cát? Thoạt nghe tên giống như loại phương thức mua bán từ xa xưa nhưng thực tế đó là tên gọi của một loài sinh vật biển với nhiều sự thật thú vị.
-
Truyền kì về người vợ “ma chê quỷ hờn” của Gia Cát Lượng Người đời chỉ biết đến tài túc trí đa mưu, liệu sự như thần của Gia Cát Lượng mà ít ai biết đến người phụ nữ đứng đằng sau thành công của ông.