chim cút
-
Sự thật choáng váng về tiếng ồn bí ẩn khiến dân làng Trung Quốc bỏ chạy tán loạn Hàng nghìn người dân làng ở Quý Châu, Trung Quốc đã bỏ nhà cửa tháo chạy vì nghe thấy âm thanh bí ẩn khiến họ hoảng loạn, ngỡ động đất, theo Express.
-
6 thực phẩm rẻ tiền tốt ngang nhân sâm Nhiều người quan niệm rằng, muốn bồi bổ sức khỏe thì phải tìm đến những thực phẩm khan hiếm, đắt đỏ, hoặc những vị thuốc đặc biệt, điều này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. -
Những lợi ích tuyệt vời của trứng cút Trứng cút không chỉ mang lại 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời, mà chúng còn có thể giúp con người nâng cao tuổi thọ. Đây cũng là thực phẩm phổ biến giá bình dân rất tốt cho trẻ.
-
"Nuôi gà nhỏ nhất thế giới" - cơn sốt thú cưng mới có gì thú vị? Gà mini là giống gà được lai giữa chim cút và gà gô đã trở nên phổ biến gần đây vì kích thước nhỏ và sản lượng trứng của chúng. -
Chim cút rất bổ nhưng phải biết dùng Chim cút và trứng cút thì ai cũng biết. Nhưng tác dụng bổ dưỡng của nó thì chưa mấy ai biết. Trong y văn đã xếp nó vào thương phẩm mệnh danh là "Sâm động vật". -
12 bức ảnh đẹp về tình mẹ con trong thế giới động vật Các bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Joel Sartore trong dự án phóng sự của ông về những loài động vật đang bị giam cầm trên thế giới. -
Ảnh động vật tuần qua: Đôi cá voi trắng quấn quýt bên nhau Đôi cá voi trắng quấn quýt bên nhau, giọng ca "hào sảng" của hà mã... là những hình ảnh động vật ấn tượng nhất tuần qua. -
Muốn sống lâu, mỗi ngày nên ăn 5-6 trứng cút Trứng cút giúp bổ não, điều kinh bổ huyết, làm đẹp da, ngăn ngừa thiếu máu tiền sản và sau sinh ở phụ nữ. -
Vì sao chim cút lại là loài chim mắn đẻ nhất trong tự nhiên? Trong tất cả các loài chim thì chim cút là loài chim mắn đẻ nhất, chúng là loài chim nhỏ thuộc họ trĩ. Loài này có kích thước nhỏ, chỉ bằng nửa con chim bồ câu, dài chưa đầy 20 cm và nặng khoảng 140 gram. -
Vì sao lông chim cánh cụt không bao giờ bị đông đá? Chim cánh cụt ở Nam Cực sống trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống đến -40°C và tốc độ của gió có thể đạt đến 140km/giờ.
Khoa học quân sự
Tại sao