cua đá
-
Dạ dày có ''3 nỗi sợ'', áp dụng nguyên tắc 2 đúng - 2 tránh - 2 chăm khỏi lo dạ dày ốm yếu Dạ dày là cơ quan chịu trách nhiệm co bóp, nghiền nhỏ thức ăn và nhào trộn thức ăn cùng với acid dịch vị, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn.
-
Phương pháp mới giúp xác định niên đại của đá Các nhà khoa học vừa phát hiện ra phương pháp mới để xác định niên đại của đá giúp xác định trữ lượng quặng và cải thiện hoạt động thăm dò khoáng sản trên toàn cầu. -
Giải mã nguồn gốc bí ẩn của đá sapphire Những viên đá sapphire với màu xanh lấp lánh, gợi đến cảm giác lạnh lẽo, thực tế lại có nguồn gốc từ sâu bên trong núi lửa.
-
Việt Nam đoạt giải ba thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học Việt Nam đoạt giải ba cuộc thi ảnh ASEAN về Đa dạng sinh học 2015 với tác phẩm có tên gọi "Mẹ và con" của thí sinh Hồ Văn Diên. -
Thiết bị lập hình ảnh 3D của da giúp điều trị vảy nến, chàm... Khi một người nào đó gặp các vấn đề về da như bệnh chàm hoặc vảy nến, một thiết bị mới được phát minh có thể giúp nhìn thấy tất cả các đường và rãnh nhỏ ở vùng bị ảnh hưởng. -
Tranh cãi về đá nhựa kỳ lạ được tìm thấy khắp 5 châu Những tảng đá nhựa kỳ lạ đã được tìm thấy ven biển và trên đất liền ở 11 quốc gia trên 5 châu lục. Điều đáng lo là chúng có thể ảnh hưởng đến con người. -
Dạ dày người có thể giãn nở lớn đến mức nào? Dạ dày rỗng của người trưởng thành lớn tương đương lon nước 0,5 lít và có thể giãn nở bằng chai 2 lít, một số thậm chí đến 4 lít. -
Đà điểu - động vật trên cạn có đôi mắt lớn nhất Với đường kính khoảng 5 cm, mắt đà điểu lớn gấp 5 lần mắt người và lớn hơn não của chính chúng. -
Vì sao sẹo tồn tại vĩnh viễn? Mô sẹo có cấu tạo khác biệt so với da thông thường, do đó không bao giờ biến mất hoàn toàn. -
Chế tạo máy bay ít phát thải lấy cảm hứng từ cá mập Tập đoàn Lufthansa của Đức có kế hoạch phủ một "lớp da" lên thân máy bay để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải.
Khoa học quân sự
Tại sao