-
Mây phóng xạ bao trùm châu Âu có thể bắt nguồn từ Nga Mây phóng xạ bất thường chứa chất đồng vị ruthenium-106 xuất hiện ở châu Âu hồi tháng 10 có thể bắt nguồn từ Nga, theo Cơ quan Khí tượng Nga, Live Science hôm 22/11 đưa tin.
-
Bộ tộc sống nhờ tuần lộc cuối cùng ở Trung Quốc Người Ewenki không thể sống thiếu tuần lộc. Quần áo, giày, mũ và đệm da ở Cuoluozi, nơi họ sống đều được làm từ da tuần lộc.
-
Báu vật của Bát Đại Sơn: Thế giới chỉ 2 nước có, Việt Nam sở hữu 1000 cây, gỗ có đặc tính "vạn người mê"! Có gần 60.000 loài cây trên toàn cầu. Cây có tầm quan trọng sinh thái to lớn. Cây xác định và hình thành nên hệ sinh thái rừng bao phủ khoảng 31% diện tích đất của hành tinh chúng ta.
-
Tìm thấy nơi có nhiều loài hoa lâu đời nhất thế giới Hệ thực vật núi cao được tìm thấy trên dãy núi Hoành Đoạn của Trung Quốc, gần cao nguyên Tây Tạng, đã phát triển một hệ thực vật núi cao lâu đời hơn bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất.
-
Phát hiện xương khủng long ba sừng 68 triệu năm tuổi Trong khi thi công, các công nhân đã tìm thấy những chiếc xương khủng long ba sừng trưởng thành tại ngoại ô Denver, Mỹ.
-
UNESCO công nhận núi Nghi Mông là công viên địa chất toàn cầu Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ hai được UNESCO công nhận tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc sau núi Thái Sơn.
-
Sông băng tan chảy nhanh nhất thế giới qua ảnh vệ tinh cách nhau 30 năm Hai hình ảnh vệ tinh của một sông băng ở Patagonia (Chile) cách nhau 30 năm đã cho thấy nó mất đi một nửa chiều dài.