dải thiên hà
- Ngỡ ngàng trước sự hùng vỹ của vũ trụ Những bức ảnh sau đây sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình, liệu loại người có phải là sinh vật duy nhất trong vũ trụ?
- Phát hiện viên kim cương khổng lồ trong vũ trụ Các nhà thiên văn học vừa sững sờ phát hiện một “vật” lấp lánh sáng trên bầu trời chính là ngôi sao kim cương "trị giá" hàng nghìn tỷ cara. Và đây mới chính là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy từ trước tới nay.
- Loạt ảnh kỉ niệm kính thiên văn vũ trụ Hubble thêm 5 năm phục vụ Kính thiên văn vũ trụ Hubble nặng 12 tấn, kích thước bằng khoảng 1 chiếc xe buýt. Nó bay trên quĩ đạo cách mặt đất khoảng 610 km với tốc độ trung bình 7500 m/giây, ở tốc độ này thì Hubble bay 1 vòng trái đất mất 97 phút, tức là mỗi ngày bay được 15 lần.
- Phát hiện 9 siêu hố đen quay mặt về cùng hướng Cụm 9 siêu hố đen cùng quay về một hướng nằm ngoài hiểu biết của các nhà khoa học và có thể hé lộ nhiều thông tin về nguồn gốc vũ trụ.
- Hành tinh thứ 9 có thể gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất Hành tinh thứ 9 còn ẩn mình trong hệ Mặt Trời có thể là thủ phạm gây ra những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ, kéo theo sự tuyệt diệt của loài khủng long trên Trái Đất.
- Phát hiện 5 sao có kích thước ngoại cỡ trên các dải thiên hà Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện 5 ngôi sao trong các thiên hà khác có kích thước ngoại cỡ, tương đương sao Eta Carinae, ngôi sao lớn và sáng nhất trong ngân hà.
- Vòng tròn bí ẩn cách Trái đất 5 tỷ năm ánh sáng lớn nhất vũ trụ Một nhóm nghiên cứu Mỹ - Hunggary đã phát hiện ra một vòng tròn bí ẩn khổng lồ là kết quả của các vụ nổ tia gamma. Nó có kích thước lớn nhất trong vũ trụ và cách chúng ta 5 tỷ năm ánh sáng.
- Khi nào thì chúng ta mới đến thăm được Trái Đất thứ hai? Với trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay, câu trả lời là cỡ... 26 triệu năm.
- Hành tinh Tatooine trong Star Wars thật sự tồn tại? Hai nhà thiên văn học Ben Bromley và Scott Kenyonn đã phát hiện ra khả năng tồn tại một hành tinh giống Tatooine trong trong phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).
- Phát hiện hệ mặt trời cổ nhất ngoài Thái dương hệ Các nhà thiên văn học quốc tế ngày 27/1 cho biết họ đã phát hiện một hệ mặt trời mới nằm ngoài Thái dương hệ và được cấu thành bởi năm hành tinh đá nhỏ.