gene trong kháng thể virus SARS-CoV-2
- Miễn dịch cộng đồng là gì? Liệu nó có áp dụng được với Covid-19? Dịch bệnh COVID-19 bùng phát do virus Corona chủng mới gây ra đã đặt ra nhiều câu hỏi về một hiện tượng được gọi là “miễn dịch bầy đàn”và liệu nó đóng vai trò gì trong diễn biến của đại dịch.
- Những điều ít người biết về virus HIV/AIDS HIV/AIDS đã được thế giới ghi nhận khoảng 30 năm gần đây, từ một căn bệnh không được biết đến nay đã trở thành nỗi sợ hãi, ám ảnh trên toàn cầu với hơn 30 triệu bệnh nhân.
- Hướng dẫn cách trồng bí ngồi cho năng suất cao Cây bí ngồi có cái tên khá đặc biệt, cùng họ với loài bí thông thường và có kỹ thuật trồng cây cũng tương tự họ Bầu bí. Người dân có thể tự trồng loài thực vật này trong diện tích nhỏ hẹp.
- Mỹ chính thức phát lệnh cấm xà phòng diệt khuẩn Trong một phán quyết cuối cùng vừa được ban hành ngày hôm 3/9, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chính thức nói lệnh cấm với các sản phẩm xà phòng diệt khuẩn.
- Đã tìm ra vắc xin phòng HIV? Các nhà khoa học tuyên bố đã tạo ra một loại thuốc kháng HIV mạnh đến mức nó có thể đóng vai trò như vắc xin phòng ngừa loại virus nguy hiểm này.
- Con người sẽ thay đổi ra sao trong 1000 năm tới? Với vai trò của công nghệ trong cuộc sống ngày nay, sẽ không quá khi cho rằng sự phát triển công nghệ sẽ là một phần trong sự tiến hóa của con người.
- Phát hiện mới về những người có siêu kháng thể với Covid-19 Các nhà khoa học phát hiện một số người có hệ miễn dịch phản ứng rất mạnh trước các biến chủng của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến chủng siêu lây nhiễm Delta.
- Hiện tượng thủy triều đỏ là gì? "Thủy triều đỏ" hay sự "nở hoa" của tảo là cách gọi để chỉ hiện tượng bùng nổ về số lượng của tảo biển.
- Những di chứng lâu dài với nhiều người sau hồi phục Covid-19 Gần 400.000 người trên thế giới được ghi nhận đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, liệu virus có để lại di chứng hay họ được miễn dịch trong bao lâu vẫn chưa được làm rõ.
- Phát hiện mới về virus corona ở sự nhân bản khác thường tại cổ họng Các nhà khoa học phát hiện ra rằng virus corona không cần phải di chuyển đến phổi mới có thể sinh sôi, nó nhân bản rất nhanh ở cổ họng bệnh nhân, khiến nó dễ lây lan hơn.