hóa thạch khủng long Psittacosaurus
-
Quái vật Bắc Cực có thể cắn nát xe Hummer Kích thước bộ xương hóa thạch khổng lồ loài quái vật biển mới được tìm thấy tại Bắc Cực cho thấy, cú đớp của nó uy lực hơn nhiều lần khủng long bạo chúa.
-
Tìm ra nguồn gốc "sự giao phối đầu tiên" của loài người Theo tạp chí Nature, các nhà khoa học đã phát hiện nguồn gốc sự giao phối từ việc quan sát hóa thạch của con cá da phiến, sống cách đây 385 triệu năm ở Scotland. -
Hóa thạch nguyên vẹn sau 110 triệu năm của khủng long bọc giáp Nhóm nghiên cứu phân tích bộ xương được bảo quản đặc biệt tốt của hóa thạch dài 5,5 mét với bộ da bọc giáp hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi.
-
Thái Lan đào được hóa thạch khủng long 145 triệu tuổi “hoàn hảo nhất" Hài cốt hóa thạch của sinh vật 145 triệu tuổi đã được đem về từ hệ tầng Phu Kradung, tỉnh Kalasin - Thái Lan, là loài khủng long Neornithischia sớm nhất được biết đến ở Đông Nam Á. -
Chim cổ đại từng có bốn cánh Vào năm 2003, một số nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hóa thạch của 6 khủng long biết bay. Những con khủng long này có hai cánh ở thân và hai cánh trên hai chân, Newscientist đưa tin. Họ gọi chúng là Microraptor. -
Tìm ra hóa thạch sinh vật ngoài hành tinh già hơn Trái đất? Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Nga tuyên bố sẽ sớm công khai các bức ảnh có độ phân giải cao về hóa thạch các vi sinh vật ngoài hành tinh trong thiên thạch cổ đại Orhei. -
Phát hiện cá thể khủng long sâu răng đầu tiên Các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ và Canada vừa công bố phát hiện đặc biệt của họ về hóa thạch của một cá thể khủng long bị mắc các bệnh về răng miệng. -
Phát hiện hóa thạch khủng long cực hiếm ở Anh Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện một hóa thạch cực hiếm của khủng long sauropod, nhóm bò sát khổng lồ ăn thực vật tồn tại ở kỷ Jura. Hóa thạch có niên đại 176 triệu năm và là hóa thạch khủng long sauropod cổ nhất nước Anh. -
Khủng long Tyrannosaurus rex có "anh em họ" bé nhỏ Theo một nghiên cứu mới đây, khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex có một "anh em họ" với kích cỡ nhỏ xíu. -
Giải mã bí ẩn của khủng long bay Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Nature cho thấy nhiều loài khủng long đã có khả năng bay lượn chứ không phải chỉ có mỗi Archaeopteryx, loài khủng long có lông vốn vẫn được coi là tổ tiên của loài chim ngày nay.
Khoa học quân sự
Tại sao