hói quen hút thuốc lá
-
Xem clip người Ấn Độ dạy về tác hại của thuốc lá Giới trẻ trên mạng xã hội đang chia sẻ về một đoạn clip nói về tác hại của việc hút thuốc lá đối với phổi do Arvind Gupta, một người chuyên biến rác thải thành đồ chơi tái chế tại Ấn Độ, thực hiện.
-
Đây là lý do vì sao rất nhiều người hút thuốc khi đang uống rượu Mối liên hệ giữa hai thói quen xấu này là gì? Phải chăng đồ uống có cồn khiến chúng ta... thèm thuốc? -
Hút shisha có thể hấp thụ chất độc nhiều gấp 25 lần so với thuốc lá điếu Ai cũng biết rằng thuốc lá là có hại cho sức khỏe nhưng theo một nghiên cứu vừa công bố thì việc hút shisha thậm chí còn độc hại hơn thuốc lá nhiều lần.
-
Các căn bệnh "triệu người mắc một" giống Wanbi Tuấn Anh trên thế giới U tuyến yên trong não, ung thư tuyến mồ hôi, hội chứng Cloves... là những căn bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ mắc 1/1.000.000 người. -
Lịch sử chiếc bàn ủi Bàn ủi (bàn là) là một vật dụng hết sức quen thuộc và cần thiết đối với mỗi gia đình. Đây là công cụ làm phẳng những nếp nhăn của vải giúp quần áo trở nên gọn gàng hơn. -
Cuốn chiếu - Loài vật nhiều chân nhất Cuốn chiếu là tên gọi thông dụng của các động vật chân khớp thuộc lớp Chân kép (Diplopoda). Gọi là lớp Chân kép vì các loài cuốn chiếu đều có hai cặp chân trong mỗi đốt, ngoại trừ đốt đầu tiên nằm sau phần đầu không có chân. -
Những thói quen giúp não minh mẫn tới già Tập luyện thể dục đều đặn, thường xuyên trau dồi kiến thức, không hút thuốc lá và tích cực tham gia hoạt động xã hội là những yếu tố giúp bạn duy trì khả năng tư duy sắc bén suốt đời. -
Bằng chứng cho thấy con người có thể hút năng lượng lẫn nhau Nếu bạn cảm thấy bị mệt sau khi ôm bạn gái xong thì có lẽ cô ấy đã hút năng lượng từ cơ thể của bạn! Đó chính là một phần kết luận từ nghiên cứu tiến hành bởi các nhà khoa học Đức. -
Chuyện lạ về những người không có não Trong lịch sử y học thế giới đã từng ghi lại hàng trăm trường hợp sống với cái sọ rỗng theo đúng nghĩa đen, tức là không có não bên trong. -
17 kỷ lục gia trong thế giới côn trùng Côn trùng là nhóm động vật đa dạng nhất Trái đất với khoảng 1 triệu loài đã được mô tả, chiếm hơn một nửa tổng số loài được biết đến.
Khoa học quân sự
Tại sao