học thuôc
-
Thiết bị di động giúp phát hiện sớm đột quỵ Các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã tìm ra một loại thiết bị xách tay mới có thể giúp phát hiện các cơn đột quỵ dựa trên những chuyển động của mắt.
-
Kem đặc biệt giúp chống cúm Сác nhà khoa học thuộc Công ty Jeni’s Splendid Ice Creams (Mỹ), chuyên sản xuất kem đã phát minh ra một loại kem mới rất ngon, đồng thời lại có tác dụng chống lại bệnh cúm. -
Phát minh ra chương trình "đọc", nắm bắt giấc mơ Theo các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm Thần kinh học ATR, Nhật Bản, “máy bắt giấc mơ” đạt được độ chính xác đến 60%, một kết quả thật “ấn tượng”.
-
Ăn trưa ở văn phòng dễ gây buồn chán Các nhà khoa học thuộc trường đại học Sussex (Anh) đã tiến hành một nghiên cứu để đánh giá mức độ hạnh phúc của nhân viên khi họ ăn trưa tại các địa điểm bên ngoài tòa nhà công ty. -
Áo ngực làm hỏng vòng 1 của phái đẹp Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Besançon (Pháp) cho thấy rằng áo ngực trên thực tế không mang lại ích gì và khuyên phụ nữ nên hạn chế sử dụng sản phẩm này. -
Tìm ra phương pháp luyện kim thân thiện môi trường Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã tìm ra phương pháp mới cho phép tách sắt khỏi quặng mà vẫn hạn chế được khí thải CO2. -
Thuốc chống hói làm mất hứng thú uống rượu Một số đàn ông sử dụng thuốc chống hói đầu đã mất hứng thú với những đồ uống có cồn, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học George Washington (Mỹ). -
Lai tạo thành công giống thanh long có ruột tím hồng Các nhà khoa học thuộc Phòng Chọn tạo giống của Viện đã lai tạo thành công thêm một giống thanh long mới có giá trị kinh tế cao. Đó là giống thanh long ruột tím hồng có ký hiệu LĐ5. -
Động đất có thể giải phóng khí nhà kính trong lòng đất Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich (EPFZ), Thụy Sĩ vừa mới phát hiện ra các cơn địa chấn có thể giải phóng khí mêtan cũng như tác động đến biến đổi khí hậu. -
Nam giới có tinh hoàn to dễ mắc bệnh tim mạch Những đàn ông có tinh hoàn to có nguy cơ phát triển bệnh tim mạch cao hơn, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Florence (Italia).
Khoa học quân sự
Tại sao