học thuôc
-
Một số loài vật lịch sự hơn... người khi giao tiếp Đây là công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học York và Sheffield, Viện nhân loại học tiến hóa Max Planck tại Đức và Viện Ngôn ngữ tâm lý học Max Planck tại Hà Lan.
-
Cảm động cá voi sát thủ đau buồn vì con chết Nhà sinh vật học thuộc Trung tâm Bảo tồn Sinh học, Deborah Giles, nói rằng cá voi mẹ dường như rất đau buồn vì nó biết đứa con sơ sinh chết. -
Phát hiện loài dơi mới tại rừng Trường Sơn Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đối tác vừa phát hiện ra một loài dơi ở khu vực rừng Trường Sơn, đặt tên là Dơi lông xù Đông Dương.
-
Các nhà khoa học mới tìm ra một rạn san hô khổng lồ lẩn khuất dưới đáy đại dương Hồi cuối tháng 9, các nhà khoa học thuộc NOAA (Cục quản lý đại dương và khí quyển Quốc gia Mỹ) đã tiến hành thực hiện cuộc thám hiểm với tên gọi Deep Search 2018. -
Robot tí hon vừa massage vừa tầm soát ung thư da Các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Massachusetts của Mỹ vừa phát triển thành công loại robot mới có khả năng hỗ trợ tầm soát các bệnh về da, trong đó có ung thư da. -
Tìm thấy xác tàu cổ nhất còn nguyên vẹn ở Biển Đen Các nhà khảo cổ học thuộc Dự án khảo cổ hàng hải Biển Đen (BSMAP) đã tìm thấy xác tàu được cho là cổ nhất còn nguyên vẹn dưới lòng Biển Đen, tờ The Guardian ngày 23/10 đưa tin. -
Nhiều sọc bí ẩn chồng chéo lên Mặt trăng sao Thổ Cụ thể, ngày 26/10, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu khoa học hành tinh Alex Patthoff bất ngờ quan sát Mặt trăng sao Thổ Dione thì phát hiện nhiều vết sọc sáng tuyến tính trên bề mặt. -
Brazil phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài lâu đời nhất thế giới Các chuyên gia cổ sinh vật học thuộc Đại học Sao Paulo (USP) và Đại học liên bang Santa Maria (UFSM) thực hiện cuộc nghiên cứu đã đặt tên cho loài khủng long trên là “Macrocollum itaquii”. -
Vi tảo có thể giúp các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra đất màu mỡ trên sao Hỏa? Các nhà khoa học từ Viện Thủy sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã đưa ra một dự án đầy tham vọng - biến vùng đất cát trên sao Hỏa thành khu đất màu mỡ. -
Phát hiện "máy xăm hình" cổ xưa nhất Các nhà khảo cổ học thuộc Trường Đại học Washington (UW), có trụ sở đặt tại thành phố Seattle (tiểu bang Washington, Mỹ), vừa khám phá một dụng cụ cổ xưa có niên đại 2.000 năm tuổi.
Khoa học quân sự
Tại sao