hổ hoang dã

  • Phát hiện 3 loài động vật mới ở Việt Nam Phát hiện 3 loài động vật mới ở Việt Nam
    Tạp chí National Geographic (Mỹ) đưa tin các nhà khoa học thuộc Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) công bố phát hiện hơn 145 loài mới trong năm 2009 tại khu vực sông Mekong, trong đó có 3 loài ở Việt Nam.
  • Thiên đường của hổ Thiên đường của hổ
    Vườn quốc gia Kaziranga ở phía bắc Ấn Độ là nơi có mật độ hổ hoang dã lớn nhất thế giới.
  • Sẽ không còn hổ ở châu Á Sẽ không còn hổ ở châu Á
    Số lượng hổ tại lưu vực sông Mekong, bao gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, đã giảm xuống 1 cách đáng báo động từ 1200 con (1998) xuống chỉ còn khoảng 350 con (2010).
  • Việt Nam chỉ còn khoảng 30 con hổ tự nhiên Việt Nam chỉ còn khoảng 30 con hổ tự nhiên
    Việt Nam chỉ còn dưới 30 cá thể hổ hoang dã hiện đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn, chủ yếu ở biên giới các tỉnh miền Trung,...
  • Video: Hổ rượt đuổi người Video: Hổ rượt đuổi người
    Màn trình diễn đó nằm trong chương trình Tiger Splash, tổ chức tại Công viên động vật hoang dã châu Phi, ở Camp Verde, Arizona. Jeff Harwell không ngại ngần đùa với con hổ lớn và "nhử" nó xuống bể bơi.
  • Hổ hoang dã Trung Quốc có thể biến mất Hổ hoang dã Trung Quốc có thể biến mất
    Hổ Siberia hoang dã cuối cùng sống ở đông bắc Trung Quốc có thể biến mất trong vài thập kỷ tới, do nạn săn bắn trộm và khai thác gỗ bất hợp pháp.
  • Điều tra nạn buôn bán hổ tại Việt Nam Điều tra nạn buôn bán hổ tại Việt Nam
    Theo một số nhà khoa học, Việt Nam chỉ còn dưới 30 cá thể hổ hoang dã hiện đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn, chủ yếu ở khu vực biên giới các tỉnh miền Trung.