- Sói xám có thể thống trị ở Bắc Mỹ nhưng tại sao lại bị hổ đánh gục ở Đông Bắc Á?
Sói xám được biết đến là một trong những loài động vật có vú thành công nhất, chúng phân bố rộng rãi ở bán cầu bắc, từ Âu Á đến Bắc Mỹ.
- Thêm 84 hổ Siberia ra đời
Trung Quốc cho biết kể từ tháng 3 đến nay, đã có thêm 84 hổ Siberia (ảnh) ra đời ở vùng đông bắc nước này. Đây là một tin vui bởi vì nó đã phần nào đẩy lùi nguy cơ bị tuyệt chủng chúng.
- Các vùng hồ Siberia, nguồn khí thải methane khổng lồ
Các vùng hồ ở Siberia thải ra nhiều khí methane trong không khí hơn so với người ta tưởng. Theo các nhà nghiên cứu Mỹ trên tạp chí Nature, hiện tượng này sẽ gia tăng, tạo thành một vòng luẩn quẩn: n
- Trung Quốc thụ tinh nhân tạo cho hổ Siberia
Hôm 13-01, các nhà động vật học Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành thụ tinh nhân tạo cho một chú hổ cái Siberia 4 tuổi nhằm cứu loài động vật quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
- Phát hiện xác hổ quý ở Trung Quốc
Xác một con hổ Siberia quý hiếm vừa được phát hiện hôm qua tại một ngôi làng ở phía đông bắc Trung Quốc.
- Thực tế đen tối và bi kịch của những con hổ trắng
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, hổ trắng không phải là một loài riêng biệt hay thậm chí là một phân loài, như hổ Bengal hay hổ Siberia.
- Hổ quý chết do “dính” bẫy thòng cổ
Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết, xác hổ Siberia quý hiếm được phát hiện hôm 27/10/2011 ở hồ chứa nước làng Fusheng, tỉnh Hắc Long Giang, có thể bị chết do vô tình mắc bẫy thòng lọng làm bằng dây thép của các thợ săn.