-
Trung tâm của vũ trụ ở đâu? Vũ trụ hình thành khoảng 13,77 tỷ năm trước, nhưng sự giãn nở khiến việc xác định trung tâm vũ trụ nằm ngoài tầm với của con người.
-
“Sát thủ mỹ nhân" nơi biển cả “Thủy triều đỏ” - sinh vật thủy sinh nhỏ xíu trong những đợt bùng nổ tảo, có thể mang đến sự hủy diệt khủng khiếp hơn những gì người ta vẫn nghĩ về nó, với khả năng gây nhiễm độc toàn bộ chuỗi thức ăn trên biển.
-
Sự thật về vụ “cuồng điên tập thể” tại Pháp Bấy giờ, giới y khoa Pháp kết luận rằng, những nạn nhân này ăn phải bánh mì nhiễm độc của một cơ sở sản xuất trong vùng...
-
Cái chết của vị Pharaoh cuối cùng Nhóm các nhà khoa học hôm qua vén màn bí mật về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Pharaoh Ai Cập Ramses Đệ tam.
-
Stephen Hawking sinh trùng ngày mất của Galileo Galilei, mất trùng ngày sinh của Albert Einstein Mới đây, nhà vật lý lý thuyết thiên tài Stephen Hawking đã qua đời tại tư gia. Thật tình cờ, ngày Hawking mất trùng với ngày sinh của Albert Einstein, một thiên tài khác trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.
-
Sóng hấp dẫn hoạt động như thế nào? Einstein từ lâu đã suy đoán về sự tồn tại của sóng hấp dẫn, nhưng nhân loại phải mất nhiều thập kỷ để chứng minh rằng chúng có thật.
-
Einstein không phải là người đầu tiên bàn về sóng hấp dẫn Sau những công bố trên báo chí về việc tìm ra sóng hấp dẫn, tất cả đều hướng về Einstein. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Henri Poincaré mới là người đầu tiên dự đoán về loại sóng này.