hiến tế
-
Rùng rợn nghi lễ "Đại bàng máu" của người Viking: Khoét lưng, moi phổi kẻ thù Rùng rợn nghi lễ 'Đại bàng máu' của người Viking: Khoét lưng, moi phổi kẻ thù
-
Kinh hoàng nghi lễ hiến tế tập thể 140 trẻ em 500 năm về trước Toàn bộ số trẻ em và lạc đà ở đây được cho là đã bị giết hại nhằm phục vụ cho các nghi lễ hiến tế cách đây 500 năm về trước. -
Hài cốt người không đầu quỳ trong mộ cổ hơn 3.000 năm Bộ hài cốt từ thời nhà Thương còn khá nguyên vẹn và được chôn trong tư thế đặc biệt, giúp hé lộ nghi thức hiến tế cổ xưa.
-
Hài cốt những đứa trẻ cụt chân trong đền cổ Peru Những bộ hài cốt mất chân từ thế kỷ 15, 16 được tìm thấy trong khu đền ở Peru có thể là của những đứa trẻ bị hiến tế trong các nghi lễ. -
Người cổ đại dâng con đẻ hiến tế lên các vị thần Người Carthaginian cổ đại hiến tế con mới đẻ và động vật để bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị thần. -
Phát hiện 76 hài cốt trẻ em hiến tế bị lấy tim ở Peru Toàn bộ hài cốt trẻ em đều có vết cắt ngang gọn gàng qua xương ức, bằng chứng của việc lấy tim ra khỏi cơ thể. -
Khai quật kho báu dưới đáy hồ thiêng Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Jagiellonia, Đại học Nicolaus Copernicus và Đại học Warsaw (Ba Lan) đã khai quật và phục hồi hơn 800 cổ vật giá trị sau nhiều chuyến lặn tìm kiếm dưới đáy hồ Petén Itzá. -
Quật mộ Vua Aztec, chạm trán quái thú chiến binh mình đeo châu báu Theo Ancient Origins, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một kho báu cổ xưa trong ngôi mộ thất lạc của Vua Aztec Ahuitzotl. -
Khai quật hàng loạt bộ xương trẻ em bị giết làm vật hiến tế Khoảng năm 3100 đến 2800 trước Công nguyên, nhằm phô diễn sức mạnh của mình, những người cầm quyền ở thời đại đồ đồng đã dùng hàng tá trẻ nhỏ và thanh niên để làm vật hiến tế. -
Bi thảm 56 hài cốt trẻ em trong nghĩa trang hiến tế Nghĩa trang đau thương này bao gồm 56 bộ xương trẻ em từ 11-14 tuổi và 30 bộ xương lạc đà non, có niên đại những năm 1200-1400 sau công nguyên.
Khoa học quân sự
Tại sao