-
Khoa học dự đoán: Nếu vật chất tối tồn tại, nó sẽ làm nóng những hành tinh nằm tại trung tâm thiên hà Các nhà nghiên cứu định sử dụng cả hành tinh để làm công cụ phát hiện vật chất tối.
-
Phát hiện nhiều hiện vật của người nguyên thủy ở Tây Nguyên Từ hàng trăm hiện vật đá và thiên thạch tại thị xã An Khê (Gia Lai), các nhà khảo cổ của Việt Nam và Nga đánh giá chúng có niên đại trên dưới một triệu năm.
-
Phát hiện tượng "người suy tư" 4000 năm tuổi ở Israel Bức tượng người đang trầm tư suy nghĩ cùng nhiều hiện vật khác được khai quật ở Yehud, Israel có thể là lễ vật chôn cất của một thành viên quan trọng trong xã hội cổ đại.
-
Trái tim bằng vàng nghìn tuổi nghi của hoàng hậu Bulgaria Trang sức hình trái tim bằng vàng có nguồn gốc từ thế kỷ 10 được tìm thấy ở Bulgaria có thể là của hoàng hậu Maria Lakapene, vợ Sa hoàng Petar I.
-
Điểm danh các hệ thống phát hiện vật thể lạ táo bạo ở sân bay Các hệ thống tự động phát hiện vật thể lạ ở sân bay thường sử dụng công nghệ radar, camera độ phân giải cao, được gắn trên tháp cố định, công trình, thiết bị chiếu sáng sân bay hoặc nóc xe.
-
Dấu tích tháp Chăm cổ lớn nhất được phát hiện Ngày 22/8, sau gần một tháng tái khai quật di tích Chăm Pa tại Đà Nẵng, lần đầu tiên đoàn khảo cổ phát hiện một hố trung tâm trong lòng tháp với nhiều hiện vật lạ mà kết cấu còn gần như nguyên vẹn.
-
Khai quật di tích Đồn Thứ Viện Khảo cổ học VN phối hợp với Sở VH-TT-DL Bình Định đang khai quật di tích Đồn Thứ thuộc hệ thống Trường Lũy Quảng Ngãi - Bình Định. Di tích Đồn Thứ nằm dưới chân núi Hòn Bồ thuộc thôn La Vuông, xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định. Đồn Thứ ở độ cao 500m so với mực nước biển.