Giới thiệu hơn 4.000 cổ vật trên tàu cổ đắm

  •  
  • 1.507

Chiều 30/6, Sở VH-TH-DL Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo cáo sơ bộ kết quả khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.

>>> Con tàu 700 tuổi hầu như còn nguyên dưới đáy biển

Sau gần 20 ngày khai quật, các chuyên gia khảo cổ và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (doanh nghiệp thực hiện khai quật) đã trục vớt được 268 thùng cổ vật, trong đó có 91 thùng hiện vật còn tương đối nguyên vẹn với số lượng hơn 4.000 món.

Qua phân loại bước đầu có 5 loại đồ gốm, gồm: đồ gốm sứ men nâu với các loại hình như hũ và lọ chậu; đồ gốm men ngọc với các loại hình: đĩa, bát, lư hương, cốc, trong đó đáng chú ý là đĩa trang trí nổi hình rồng mang đặc trưng nghệ thuật thế kỷ 13; đồ sứ hoa lam gồm loại ấm 2 bầu, loại 2 tai nổi thân chia múi vẽ loại hoa bèo 3-4 chấm, loại chén vẽ hoa cúc dây phủ men trắng xanh, đáy mộc; đồ sứ men trắng xanh và đồ sứ men màu xanh ngọc sẫm.

Giới thiệu hơn 4.000 cổ vật trên tàu cổ đắm
Việc trưng bày cổ vật khai quật trên tàu đắm ở Bình Châu tại Bảo tàng Quảng Ngãi thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng

Giới thiệu hơn 4.000 cổ vật trên tàu cổ đắm


Cổ vật khai quật được rất phong phú về loại hình cũng như các dòng men, có giá trị về kinh tế và văn hóa


Đĩa trang trí nổi hình rồng mang đặc trưng nghệ thuật thế kỷ 13


Các loại tiền mặt tròn lỗ vuông bằng đồng từ thế kỷ 13 trở về trước


Quả cân tìm thấy trên tàu cổ đắm

Giới thiệu hơn 4.000 cổ vật trên tàu cổ đắm
Đồ dùng sinh hoạt của thủy thủ trên tàu đắm

Giới thiệu hơn 4.000 cổ vật trên tàu cổ đắm
Khối gốm sứ bị cháy dính chùm - (Ảnh: Hiển Cừ)

Theo các chuyên gia khảo cổ, xem xét các loại hình thuộc dòng đồ gốm men ngọc, đồ sứ hoa lam, đồ sứ men trắng xanh, bước đầu nhận định cổ vật trên tàu đắm ở Bình Châu là loại đồ gốm sứ thuộc thế kỷ 13, cách ngày nay khoảng 700 năm.

TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nhận định đây là con tàu đắm cổ nhất được tìm thấy ở vùng biển Việt Nam, có cấu trúc độc đáo hiếm thấy.

Chiều dài từ đuôi tàu đến phần mũi tàu là 20,5m, chiều ngang rộng nhất của tàu nằm phía sau khoảng giữa tàu là 5,6m. Thân tàu được chia thành 13 khoang, có 12 vách ngăn.

Ngoài việc nghiên cứu cấu trúc, hình dáng, mặt bằng phân bổ hiện vật bên trong con tàu cổ đắm, các chuyên gia khảo cổ còn phân tích về ván đóng tàu, mũi tàu, các vách ngăn, khung tàu, cột buồn chính, cột buồm trước, kết cấu đuôi tàu và bánh lái. Vấn đề đặt ra cho các chuyên gia khảo cổ là tiếp tục nghiên cứu để tìm ra cổ vật có xuất xứ, nguồn gốc ở đâu, ở lò nào. Đặc biệt qua phân tích chất liệu gỗ bằng phương pháp carbon phóng xạ sẽ xác định chính xác niên đại, quốc tịch của thuyền cổ.

Theo Thanh Niên
  • 1.507