himalaya
-
Vài nghìn người chết vì lũ tại Ấn Độ Ít nhất 5.000 người có thể đã mất mạng bởi những trận lũ quét và lở đất ở miền bắc Ấn Độ trong tuần qua, một quan chức thừa nhận.
-
Khám phá Yarlung Tsangpo - Hẻm núi lớn nhất hành tinh Hẻm núi Yarlung Tsangpo là hẻm núi trên đất liền lớn nhất Trái đất, trải dài 505km và vươn xa 6.096m từ đỉnh tới đáy ở điểm sâu nhất tại khu tự trị Tây Tạng. -
Tảo độc nở nộ trên biển Arab Nghiên cứu công bố hôm 4/5 cho thấy nóng lên toàn cầu đang kích thích tảo độc nở hoa, làm gián đoạn hoạt động đánh bắt cá của ngư dân.
-
Gió Kitabatic tại dãy núi Himalaya đang giúp chống lại biến đổi khí hậu Theo các tác giả, phát hiện có vẻ bất thường này là do một hiện tượng gọi là gió Katabatic – nơi không khí khô mát bên trên bị đẩy xuống sườn dốc các thung lũng phía dưới của dãy Himalaya. -
Trung Quốc lần đầu thám hiểm khoa học trên đỉnh núi hơn 8.000m ngoài Everest Đoàn khảo sát khoa học Trung Quốc đã thành công leo lên đỉnh Cho Oyu, ngọn núi cao thứ 6 thế giới vào sáng ngày 1/10. -
Băng trên dãy Himalaya tan nhanh hơn nhiều so với thập niên trước Các sông băng ở dãy Himalaya - nguồn cung nước quan trọng cho gần 2 tỷ người trên thế giới - đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu. -
Phát hiện loài rắn mới trên dãy Himalaya, được đặt theo tên nam diễn viên Leonardo Dicaprio Một loài rắn ở dãy Himalaya đã được đặt theo tên ngôi sao Hollywood Leonardo DiCaprio để vinh danh nam diễn viên và nhà hoạt động môi trường này. -
Dãy Himalaya ít tuyết, nguồn nước bị đe dọa Tỷ lệ tuyết rơi thấp trên dãy Himalaya đang khiến các nhà khoa học lo lắng về nguy cơ thiếu nước rất nghiêm trọng trong năm 2024 đối với hàng triệu người phụ thuộc vào lượng tuyết tan ở dãy núi này. -
Mưa lớn gây sạt lở đất ở dãy Himalaya thuộc Ấn Độ làm ít nhất 41 người chết Số người thiệt mạng do mưa lớn kéo theo lở đất nghiêm trọng ở dãy Himalaya của Ấn Độ cuối tuần qua đã lên tới 41 người, với hơn chục người khác mắc kẹt hoặc được thông báo là mất tích. -
Xói mòn đe dọa độ cao của ngọn núi Everest Các nhà nghiên cứu cho rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố địa chất, ảnh hưởng của xói mòn có thể khiến một ngọn núi cao hơn Everest xuất hiện trong tương lai.
Khoa học quân sự
Tại sao