hormone kích thích tình yêu
-
May mắn hay xui xẻo có phải là số phận? Vợ chồng Jason và Jenny Cairns-Lawrence tới thăm thành phố New York khi không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Họ tới London khi hệ thống giao thông công cộng bị khủng bố. Họ sinh ra dưới ngôi sao đen đủi?
-
Tiến sĩ Mỹ tiết lộ "công thức vàng" để tính tuổi thọ: Hãy tính xem bạn có thể sống bao lâu? Làm thế nào để biết chúng ta có thể sống được bao lâu? Theo nghiên cứu của tiến sĩ Mỹ, có 6 yếu tố quyết định phần lớn tuổi thọ của bạn. Hãy thử xem công thức để biết tuổi của bạn. -
7 sinh vật kỳ dị dưới biển sâu Ngày 14/9, tạp chí Guardian (Anh) giới thiệu những hình ảnh đặc sắc và đặc điểm của 7 loài sinh vật biển kỳ dị sống dưới các vực nước biển sâu.
-
Kích thích vỏ não sẽ giúp tăng cường về trí nhớ Giới chuyên gia Mỹ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đầu tiên trong nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ qua kích thích não bộ, do đó giúp "trung tâm điều hành" có thể tiếp nhận thông tin và hình thành các bộ nhớ một cách dễ dàng hơn. -
Từ hỗn loạn thành trật tự: Kiến tìm thức ăn như thế nào? Loài kiến có tài chiến lược giải quyết các vấn đề phức tạp, điều này có thể áp dụng rộng rãi như là các kĩ thuật tối ưu hóa. -
5 lần các nhà khoa học cho động vật dùng thử.... chất kích thích và cái kết đầy ái ngại Tác động của chất kích thích lên các loài động vật cũng tệ hại không kém gì loài người. -
Tìm ra chất khiến đàn ông "sợ" gái đẹp Sau khi xịt 'hormone tình yêu" vào mũi, phần lớn nam giới sẽ cảm thấy không thoải mái khi phụ nữ hấp dẫn tiến tới gần họ. -
Cận cảnh những "hóa thạch sống" Mặc dù gần như mọi loài vật đều tiến hóa để thích nghi với môi trường mới, một vài loài động vật giữ nguyên hầu như không thay đổi từ giai đoạn trứng nước của lịch sử tiến hóa. -
Cá ngựa đực thích bạn tình “to” Cá ngựa đực có yêu cầu cụ thể khi chọn lựa bạn tình: tăng cơ hội sinh sản thành công. Bằng cách chọn lựa kỹ càng và thường ưa thích những con cái lớn, chúng có nhiều cơ hội có trứng to hơn, và con con lớn hơn. -
Hội chứng xác sống Người mắc hội chứng xác sống biết đi (hội chứng Cotard) có cảm giác như mình đã chết, không còn nội tạng hay các bộ phận cơ thể. Ảnh hưởng từ ảo giác trên, bệnh nhân từ chối chăm sóc cơ thể và ăn uống dẫn đến tử vong vì suy nhược.
Khoa học quân sự
Tại sao