-
Bức tường cổ tôn vinh Alexander Đại đế Các nhà khảo cổ Hy Lạp khai quật thành phố Macedonian cổ kính ở chân núi Olympus đã phát hiện ra một bức tường thành dài 2.600 m với cấu trúc được lấy cảm hứng từ chiến thắng của Alexander vĩ đại. Gắn trên bức tường là rất nhiều mảnh vỡ lấy từ các bức tượ
-
Điện Parthenon từng là một kiệt tác về sắc màu Các nhà khảo cổ cho biết rất nhiều phần đổ nát bây giờ khác xa so với nguyên gốc. Nhiều phần được sơn màu sặc sỡ đã nhạt phai dần theo thời gian. Họ tin rằng điện thờ Parthenon ở Athens từng được bao phủ bởi các mảng màu sáng rực. Nếu người Hy Lạp cổ đại bán bưu thiếp c
-
Thành Troy chưa bao giờ là một đô thị sầm uất? Trong kiệt tác Iliad, Homer kể rằng cuộc chiến giữa Sparta và Troy nổ ra khi nàng Helena, vợ của vua Sparta, bị Thái tử thành Troy cướp mất. Tuy nhiên, theo một số nhà khảo cổ, người Hy Lạp muốn chiếm Troy chỉ vì nó là một trung tâm thương mại lớn.
-
Hai thành phố bị chôn vùi dưới biển Hai TP đó là Heraklion và Canopus do các Pharaoh sang lập, sau đó được các vị vua Hy Lạp và hoàng đế La Mã cai trị. Đây là những trung tâm buôn bán và tôn giáo phồn thịnh trong hàng trăm năm của Ai Cập trước khi
-
Chim bồ cầu định hướng nhờ khứu giác Có một tập tính của loài chim bồ câu gây thắc mắc cho các nhà khoa học, đó là khả năng tìm đường về, thậm chí cách xa hàng trăm km. Khả năng nay được biết từ lâu, vì những người Ai Cập, Ba Tư, Trung Quốc và Hy Lạp đã từng dùng
-
Ngủ trưa giúp giảm bệnh tim mạch Công trình nghiên cứu của Hy Lạp kéo dài trong sáu năm cho thấy những người thường xuyên ngủ trưa 30 phút mỗi ngày, ít nhất ba lần mỗi tuần có tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp hơn 37% so với các đối tượng khác.
-
Hạt giống lớn nhất (và kỳ cục nhất) thế giới Lần đầu tiên các thủy thủ nhìn giống hạt này trôi trên biển, họ đã liên tưởng ngay tới đường cong tròn trịa của các thiếu nữ xuân thì. Cũng vì thế mà cái tên “quả callipyge” ra đời - theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là &ldqu