kênh Dunkirk-Escaut
-
Phát hiện loài cá sống được trong nước ô nhiễm 1.000 lần Để sống sót trong môi trường ngày càng ô nhiễm, một loài cá sống ở kênh Houston Ship, Mỹ đã tiến hóa và thích nghi hoàn hảo trong nguồn nước cực kỳ độc hại.
-
Tàu mắc cạn kênh đào Suez đã được giải cứu thành công Tàu container Ever Given đã nổi trở lại sau nhiều ngày đâm vào bờ kênh Suez và mắc kẹt, nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape cho biết. -
Thực vật "thở" như thế nào? Các nhà khoa học đã phát hiện ra cách thực vật tạo ra mạng lưới các kênh không khí - phổi của lá - để vận chuyển carbon dioxide (CO2) đến các tế bào của chúng.
-
Kim siêu nhỏ đưa thuốc tới mọi ngóc ngách trong não Thông thường khi điều trị các căn bệnh liên quan đến sự rối loạn của các bộ phận trong não, các bác sĩ thường cho bệnh nhân uống thuốc hoặc tiêm tĩnh mạch. -
Trồng 3.500 cây xanh để bảo vệ môi trường ở Hải Phòng Sáng 1/12, thêm 3.500 cây xanh đã được trồng xung quanh hai hồ điều hòa dân sinh được kè mới tại Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). -
Venice – Thành phố của tình yêu Được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới, Venice còn được biết đến là vùng đất của những chiếc mặt nạ hóa trang hay thành phố của những cây cầu và kênh rạch. -
Phát hiện vùng hoạt động của chất cồn bên trong não Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Sinh học Salk đã giúp hiểu rõ hơn chất cồn làm thay đổi cách hoạt động của các tế bào não như thế nào. -
Kênh đào Suez có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại Kênh đào Suez, chạy qua eo đất Suez ở Ai Cập để kết nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Con kênh này ngăn cách lục địa Châu Phi với Châu Á, và nó cung cấp con đường hàng hải ngắn nhất giữa Châu Âu và các vùng đất nằm quanh Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương. -
Cảnh giác với đột tử ở người trẻ Dù mang bệnh từ khi mới sinh nhưng hội chứng Brugada chỉ biểu hiện ở độ tuổi khoảng 30-40 với triệu chứng duy nhất là ngất hoặc đột tử. -
Khóa mã an toàn nhất thế giới bằng âm thanh Daniel Genkin, Adi Shamir (2 nhà đồng sáng lập thuật toán RSA) và Eran Tromer đã sử dụng một kỹ thuật có tên gọi "side channel attack" (tấn công kênh bên) để giải mã âm thanh.
Khoa học quân sự
Tại sao