kích thước của ốc sên
-
Sinh vật biển có "của quý" kỳ quái nhất giới tự nhiên Trong thế giới thiên nhiên kỳ thú, xuất hiện không ít những sinh vật lạ mang dáng dấp dị hình khác thường, trong đó có một loài ốc sên biển và loài cá hiếm có bộ phận sinh dục kỳ quái nhất trong giới tự nhiên.
-
Thích thú với loạt ảnh tình yêu của động vật Tình yêu của động vật ở mỗi loài lại có cách thể hiện cảm xúc khác nhau. -
Những khoảnh khắc tuyệt vời của động vật Có những khoảnh khắc cực độc của tự nhiên mà nếu bằng mắt thường, bạn sẽ không bao giờ có thể chứng kiến được. Nhờ có ống kính tài tình của các nhiếp ảnh gia, chúng ta mới có thể thưởng thức những bức ảnh về giới tự nhiên đẹp tuyệt vời và rất sống động.
-
Những sinh vật ở thế giới ngầm Cuộc nghiên cứu kéo dài bốn năm ở những vùng xa xôi của Australia đã giúp các nhà khoa học khám phá 850 loài sinh vật sống dưới lòng đất. -
Rối loạn mỡ máu và cách điều trị không dùng thuốc Rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu hoặc tăng cholesterol là bệnh khá phổ biến tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng tăng. Rối loạn mỡ máu là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh nguy hiểm như: xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành. -
Ai đã phát minh ra khẩu súng đầu tiên? Súng đã tồn tại hơn 1.000 năm, ảnh hưởng đến chiến tranh và xã hội nói chung theo cách mà có lẽ không có phát minh nào so sánh được. -
Sự thật chết người bên trong vẻ ngoài rực rỡ của ốc sên "sát thủ" Ốc sên Marbled Cone sở hữu vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng được xem là loài ốc sên có nọc độc nhất hành tinh, có thể gây chết người. -
Cốc thông minh phát hiện thuốc kích dục Loại cốc có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với chất kích dục sẽ giúp phái đẹp phát hiện mưu đồ đen tối của những gã trai xấu. -
Cách xử lý khi say thuốc lào Say thuốc lào rất dễ dẫn đến các tình huống nguy hiểm bởi lúc này người say không thể làm chủ được hành vi của mình. -
Cận cảnh "hóa thạch sống" kỳ dị dưới đáy biển Việt Nam Ốc anh vũ (Nautilus pompilus) được giới khoa học coi là một “hóa thạch sống” trong thiên nhiên, vì chúng thay đổi rất ít so với tổ tiên cách đây 400-500 triệu năm, được biết đến thông qua các hóa thạch.
Khoa học quân sự
Tại sao