-
Vì sao người Nhật không bao giờ sử dụng điện thoại di động khi đi tàu điện ngầm? Dường như chiếc điện thoại di động hoàn toàn biến mất khi người Nhật bước chân lên tàu điện ngầm.
-
Bộ đôi ngư lôi “khủng” của Hải quân Việt Nam đáng gờm đến mức nào? Các tàu chiến có khả năng mang ngư lôi của Hải quân Việt Nam đều đang được biên chế các mẫu ngư lôi do Liên Xô chế tạo, trong đó 53AV được đánh giá là nguy hiểm nhất.
-
Keo dán gạch sẽ dần thay thế vữa xi măng trong xây dựng Với phương pháp truyền thống là dùng vữa xi măng có giá thành rẻ, có thể ốp gạch và lát nền cùng một lúc nên vẫn được sử dụng phổ biến.
-
Tại sao cứ mỗi khi bão tới là người ta lại dán chữ X lên cửa kính? Tuy nhiên, trên thực tế, việc dán băng keo lên cửa kính không hoàn toàn hiệu quả và đúng đắn khi gặp bão lớn, vì chúng chỉ cản được chút xíu gió lớn thôi.
-
Thằn lằn đứt đuôi rồi mọc lại: Khả năng khiến nhân loại phải ghen tị này hóa ra là sự đánh đổi cực lớn Các loài thằn lằn có thể mọc lại đuôi, thậm chí là tứ chi. Nhưng khả năng đó không vô hạn.
-
Công nghệ "hồi sinh người chết" sẽ ra đời vào năm 2045 Các chuyên gia công nghệ thuộc công ty Humai tự tin tuyên bố rằng có thể thực sự "hồi sinh người chết" trong 30 năm tới.
-
Diện tích nhỏ hẹp, tàu ngầm cung cấp dưỡng khí cho hàng chục người thế nào? Tại sao một chiếc tàu ngầm có diện tích nhỏ hẹp, bị lạc dưới lòng đại dương không chút dưỡng khí, lại có thể "sống sót" trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng?