-
Đầu động vật to có tốt không? Năm 1871, nhà động vật học Edward D. KePu đã đưa ra kết luận: Thể tích sinh vật càng to càng chiếm ưu thế hơn trong việc kháng cự lại kẻ thù, tranh thức ăn và địa bàn. Vì vậy, về lĩ
-
Khôn quá! Hoa hậu tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói: - Đây là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù. Nói xong cúi xuống hôn lên cánh tay.
-
Máy bay ném bom thay hình đổi dạng Quân đội Mỹ từ lâu vẫn muốn một chiếc máy bay có thể lượn lờ ngoài lãnh địa của kẻ thù, và nếu cần có thể lao tới mục tiêu nhanh hơn tốc độ âm thanh. Nhưng nghịch lý là nếu máy bay ưu việt ở tốc độ thấp thì lại không
-
Kiến xác định bạn và thù thế nào? Khi phải phân biệt đồng đội và kẻ thù dựa trên những khác biệt di truyền, con người tỏ ra thua xa loài kiến. Những côn trùng bé nhỏ này có thể phát hiện những khác biệt về gene của đàn khác trong cùng một l
-
Âm thanh đa dạng của các loài cá Càng ngày các nhà khoa học càng phát hiện ra nhiều cơ chế lạ thường của các con cá khi tạo ra những tiếng thì thầm bí ẩn, tiếng gầm gừ hay đập thình thịch để thu hút bạn tình và xua đuổi kẻ thù. Một trong những trường hợp kỳ lạ là
-
Vì sao ruồi thích thứ quả "ói mửa"? Một thứ quả bốc mùi thối ở Polynesi được mệnh danh là "quả ói" vì có thể khiến hầu hết kẻ thù phải chạy xa, ngoại trừ một loại ruồi quả. Giờ đây các nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố họ đã biết tại sao.
-
Mỹ thử thất bại tên lửa đánh chặn Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa mục tiêu, giả định là tên lửa tầm xa của "kẻ thù", được phóng đi từ Alaska, đã không tới được khu vực thử trước khi một tên lửa đánh chặn có thể được phóng từ California như dự kiến.