-
Tung công nghệ làm "bốc hơi" đá, Mỹ chuẩn bị khoan hố sâu nhất lịch sử: 500 độ C cũng chẳng là gì! Thay vì dùng các mũi khoan cơ học có đầu kim loại thông thường, Mỹ sẽ dùng công nghệ chưa từng xuất hiện trên thế giới.
-
Nguy cơ Mặt trăng bị "chia phần" giữa một số cường quốc Mặt trăng là di sản chung của nhân loại, nhưng các chuyên gia lo ngại với khoảng trống lớn về pháp lý, các cường quốc có thể cạnh tranh giành tài nguyên trị giá hàng trăm tỷ USD trên thiên thể này.
-
Bí ẩn xác ướp "người muối" ở Iran Nằm gần làng Hamzelou, phía Tây Bắc Iran, mỏ muối Chehrabad nổi tiếng với nhiều loại đá mặn, thạch cao, đất sét và muối đá được hình thành từ thời kỳ Miocen (5 - 23 triệu năm trước).
-
Đào đất phát hiện kho báu đắt giá nhất nhì hành tinh: Một quốc gia "vớ bẫm" vì sở hữu 90% trữ lượng toàn cầu Quốc gia này sở hữu tới 90% trữ lượng trên toàn cầu. Một viên bé bằng hạt đỗ cũng có giá lên đến 255 triệu đồng.
-
Khai thác hết Trái đất, con người sắp chuyển sang Mặt trăng? Việc khai thác các tiểu hành tinh và Mặt trăng ngoài vũ trụ sẽ mở ra cơ hội kiếm hàng triệu tỷ USD cho các startup.
-
Khu khai thác mỏ tại thị trấn Roros - Nauy Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu khai thác mỏ Roros của Nauy là Di sản văn hóa thế giới năm 1980.
-
Thực trạng phát thải thủy ngân trên toàn cầu Hoạt động khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ là nguồn phát thải thủy ngân chính ở Nam Mỹ và châu Phi cận Sahara, do trong hoạt động này thường sử dụng thủy ngân để chiết tách vàng.