khí nhà kính
-
Nhiệt độ Bắc Cực lên cao nhất trong 44000 năm qua Theo báo cáo mới nhất trên tạp chí Địa Lý, nhiệt độ trung bình của Bắc cực trong mùa hè vào thế kỷ này đạt mốc cao nhất trong vòng 44.000 năm qua.
-
Hiệu ứng nhà kính có thể ngăn sự sống tồn tại ngoài Trái Đất Hiệu ứng nhà kính mạnh có thể khiến hành tinh trở nên quá khô cằn, gây bất lợi cho quá trình phát triển sự sống. -
Dùng đất để giảm phát thải khí nhà kính Trong không khí hiện có khoảng 830 tỷ tấn carbon. Mỗi năm, con người thải thêm khoảng 10 tỷ tấn. Đất có thể chứa 4.800 tỷ tấn, gấp 6 lần không khí.
-
Việt Nam tham gia giảm phát thải khí nhà kính REDD+ REDD+ là một trong những nội dung đàm phán quan trọng trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). -
Trung Quốc đứng đầu thế giới về năng lượng sạch Từ quốc gia xả nhiều khí nhà kính nhất, Trung Quốc đang tiên phong trong việc đầu tư vào năng lượng tái tạo, dự kiến cao hơn cả Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật cộng lại. -
11/12/1997 Nghị định thư Kyoto bắt đầu được tiến hành kí kết do UNFCCC khởi xướng Nghị định thư Kyoto là một thỏa thuận quốc tế liên quan đến Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). -
Kế hoạch 'che' Mặt Trời để ngăn hạn hán Các chuyên gia đề xuất giải pháp phun khí lên tầng thượng quyển phía trên thành phố Cape Town, tạo thành đám mây cản ánh nắng chiếu xuống. -
Nghiên cứu mới giúp biến khí thải trở lại thành xăng dầu Ai cũng biết rằng quá trình đốt cháy nhiên liệu như xăng, dầu sẽ thải ra môi trường một lượng lớn khí nhà kính CO2. -
Con người và biển làm thay đổi khí hậu Bắc Mỹ 50 năm qua Khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong khí hậu của Bắc Mỹ, những sự khác biệt về nhiệt độ của các khu vực biển có thể là chìa khóa để dự đoán thay đổi khí hậu vùng trong tương lai tại Hoa Kỳ -
Biến khí cacbonic thành chất dẻo Các nhà khoa học Hàn Quốc đã biến hại thành lợi khi tìm ra cách tận dụng khí nhà kính để sản xuất ra một sản phẩm đa dụng là chất dẻo, thông tin của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho hay.
Khoa học quân sự
Tại sao