-
Bắc Kinh chi 16 tỷ USD để làm sáng bầu trời Khói mù thường xuyên bao phủ Bắc Kinh và nhiều thành phố khác của Trung Quốc trong vài tháng qua. Chất thải từ các nhà máy, phương tiện cơ giới là nguyên nhân chủ yếu gây nên khói mù.
-
Ô nhiễm không khí tại Trung Quốc vẫn ngày càng nghiêm trọng Chất lượng không khí tại 13 thành phố thuộc khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc được xếp hạng tốt hoặc rất tốt chỉ dừng lại ở mức 50,7% tổng số ngày của nửa đầu năm nay.
-
Trung Quốc vận hành thành công ống khói '"lọc" không khí ô nhiễm Theo DTC, ống khói khổng lồ này còn được gọi là tháp lọc không khí, công trình lớn nhất thế giới xưa và nay, được xây dựng tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
-
Thiết bị lọc không khí đặc biệt giúp chặn 90% các hạt ô nhiễm Tại Mỹ thiết bị này được bán khá rộng rãi với giá 13 USD/10 cái. Nó được quảng cáo có thể chặn được tới 90% các hạt ô nhiễm, chất gây dị ứng, vi khuẩn và 70% so với các hạt mịn hơn.
-
Tuabin gió giúp cây trồng phát triển tốt hơn Một nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Bang Iowa cho thấy, các tuabin gió thường được sử dụng trong hệ thống cung cấp năng lượng sạch của tiểu bang có tác dụng phụ tích cực đối với cây trồng.
-
Dự án xây chuỗi tháp lọc khí cao 100 mét tại Ấn Độ Znera Space, công ty kiến trúc tại Dubai, đưa ra dự án Smog nhằm xây dựng hệ thống tháp lọc giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi, Ấn Độ, Newsweek hôm 19/9 đưa tin.
-
Chim bồ câu ngửi mùi không khí để tìm đường Nghiên cứu mới đây của một khoa học Đức cho thấy loài chim bồ câu dựa vào khả năng ngửi mùi không khí để tìm đường về nơi ở của chúng.