-
Tác dụng giật mình của thói quen nghe nhạc Nếu như bạn thích nghe nhạc, bạn gặp may đấy. Albert Einstein từng tuyên bố "Nếu không phải là nhà vật lý thì có lẽ tôi đã trở thành nhạc sĩ". Huyền thoại Jimi Hendrix thì gọi âm nhạc là "tôn giáo" của mình.
-
Trẻ thông minh hơn nếu học nhạc sớm Những người bắt đầu học nhạc trước khi lên 7 thì mối quan hệ giữa vùng vận động và vùng cảm giác trên não được tăng cường. Học nhạc sớm cho phép củng cố sự kết nối các tế bào thần kinh, theo tin của báo The Gazette.
-
Nhạc sĩ suy nghĩ khác hẳn chúng ta Khi tư duy, phần lớn chúng ta chỉ sử dụng một bên vỏ não. Trong khi đó, cả vỏ não bên phải và bên trái của nhạc sĩ đều hoạt động tích cực khi họ xử lý thông tin.
-
Robot VN lọt Top 9 máy nghe nhạc hay nhất thế giới Với khả năng biến hình như trong “Transformer”, tờ Huffingtonpost (Mỹ) đã đánh giá mRobo- robot nhảy của Việt Nam là một trong 9 thiết bị nghe nhạc hay nhất tại Triển lãm điện tử tiêu dùng 2012 (CES- 2012) vừa diễn ra tại Mỹ.
-
Vì sao Frederic Chopin trăn trối lấy trái tim khỏi cơ thể nếu bị chôn sống? Sinh năm 1810, Frederic Chopin là nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc vĩ đại người Ba Lan. Một sự thật khó tin là ông mắc nỗi sợ bị chôn sống.
-
Đây là bản nhạc chuông báo thức hoàn hảo nhất, từ ý tưởng của Pytago và các nhà khoa học hiện đại Ai cũng biết định lý Pythagoras về tam giác vuông, nhưng ít người biết 500 năm TCN, Pythagoras còn nghiên cứu cả nhạc chuông báo thức.
-
Hiểm họa từ "chất nổ phân bón" trong xe của kẻ thảm sát ở Las Vegas Lực lượng an ninh tìm thấy 42 khẩu súng và chất nổ trong phòng khách sạn và nhà của nghi phạm. Bên cạnh đó, cảnh sát Mỹ còn phát hiện số lượng lớn ammonium nitrate trong xe của Paddock.