khuẩn Streptococcus
-
Khi kháng sinh trở nên vô dụng, số người chết vì vi khuẩn sẽ nhiều hơn ung thư
Những căn bệnh lây nhiễm thông thường có thể trở thành kẻ giết người thầm lặng nếu không có những biện pháp kịp thời trong trận chiến chống lại các vi khuẩn kháng thuốc. Đó là nhận định gần đây của các chuyên gia y tế.
-
Bệnh nhiễm khuẩn salmonella là gì?
Bệnh nhiễm khuẩn salmonella là một bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn gọi là Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu trong cơ thể và các nơi khác trong cơ thể. -
Thế giới vi khuẩn kỳ quái
Thống kê của Viện Đời sống thủy sinh của Mỹ công bố số lượng vi khuẩn khổng lồ, 10^30 loài mới lạ chưa được đặt tên.
-
Nhiều loại vi khuẩn được tìm thấy trên da
Trên da của con người có hàng loạt các loại vi khuẩn khác nhau tùy theo từng loại da như da khô, da ẩm hay da dầu. -
Cơ chế kháng nhiều loại thuốc của vi khuẩn
Trong một bài báo đăng tải trên tạp chí Khoa học đã lần đầu tiên giải mã cơ chế phân tử mà nhờ đó vi khuẩn kháng lại nhiều loại kháng sinh, hay thậm chí cho phép vi khuẩn thích nghi với môi trường mới. -
Công nghệ “chặn” vi khuẩn vào nhà "made in Vietnam"
Bụi, côn trùng, vi khuẩn… không thể xâm nhập vào trong nhà do có màng lọc “chặn lại” từ các vị trí thông gió. Đây là công nghệ đã được ứng dụng thành công của nhóm nhà khoa học Đà Nẵng. -
Phụ nữ và đàn ông – Tay ai nhiều vi khuẩn hơn?
Hãy rửa sạch tay và dĩa của bạn, đặc biệt nếu bạn là chị em phụ nữ. Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng phụ nữ có nguy cơ mang nhiều vi khuẩn hơn đàn ông trên tay họ. -
Xem cách vi khuẩn lan nhanh từ bồn cầu đến miệng người
Trước thực tế là 1/4 số nhân viên văn phòng đã không rửa tay đủ và đúng cách sau khi đi vệ sinh, mọi thứ ở chốn công sở, từ cánh cửa tới bàn phím và chuột máy tính có thể bị hàng triệu vi khuẩn bao phủ. -
Công nghệ nano trong cuộc chiến chống siêu vi khuẩn
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ nano London đang sử dụng một phương pháp nano để nghiên cứu hoạt động của vancomycin. -
Vi khuẩn kháng kháng sinh: Do “kiếm” cũ đã cùn?
Từ khi nhà sinh học Alexander Fleming (1881-1955) phát kiến penicillin vào năm 1928, nhân loại đã hoan hỉ bởi sự huy hoàng của "kỷ nguyên kháng sinh".