khu khảo cổ

  • Phát hiện được 3 cổ mộ nằm sâu trong đền Rắn bí ẩn Phát hiện được 3 cổ mộ nằm sâu trong đền Rắn bí ẩn
    Robot tự động điều khiển từ xa vừa tìm thấy được 3 phòng chứa bí mật, dùng cho việc mai táng, nằm ẩn sâu trong các hốc tối tăm của một ngôi đền có tên là “Đền Rắn”, một kim tự tháp cổ đại ở Mexico.
  • Khai quật mới thay đổi quan niệm rượu, bia hơn 2.000 năm của Hy Lạp Khai quật mới thay đổi quan niệm rượu, bia hơn 2.000 năm của Hy Lạp
    Theo một nghiên cứu mới đây, có vẻ như tổ tiên của người Hy Lạp lại không chỉ sản xuất rượu vang, mà còn dành nhiều công sức cho việc nấu và thưởng thức bia.
  • Phát hiện khu mộ vàng nghìn năm tuổi tại Panama Phát hiện khu mộ vàng nghìn năm tuổi tại Panama
    Một nhóm khảo cổ vừa phát hiện ra khu mộ thuộc nền văn hóa Cocle đã từng tồn tại từ năm 700 đến 1.000 sau Công nguyên tại khu khảo cổ El Caño, thuộc huyện Nata cách thủ đô Panama khoảng 180km về phía Tây.
  • Thấy bộ xương nguyên vẹn nhất tổ tiên loài người Thấy bộ xương nguyên vẹn nhất tổ tiên loài người
    Ngày 12/7, các nhà khoa học Nam Phi cho biết đã phát hiện một bộ xương hầu như nguyên vẹn của loài vượn người phương Nam, được coi là loài có họ hàng gần nhất với tổ tiên loài người. Mặc dù được tìm thấy tại một khu vực khai quật khảo cổ từ cách đây 3 năm, nhưng mới đây bộ xương này mới được phát hiện do bị chôn vù
  • Những di sản UNESCO ấn tượng năm 2016 Những di sản UNESCO ấn tượng năm 2016
    Để được công nhận là Di sản thế giới, các địa điểm này phải thỏa mãn nhiều tiêu chí, như "thể hiện một kiệt tác về sự sáng tạo của con người" hay có "vẻ đẹp tự nhiên độc đáo".
  • Thanh kiếm 3.200 năm tuổi nguyên vẹn dưới đá Thanh kiếm 3.200 năm tuổi nguyên vẹn dưới đá
    Thanh kiếm cổ vẫn còn tương đối nguyên vẹn và khả năng cao được một gia đình quý tộc chôn làm vật cúng tế.
  • Phát hiện xác ướp trẻ sơ sinh ở Peru Phát hiện xác ướp trẻ sơ sinh ở Peru
    Các nhà khảo cổ học Bỉ vừa phát hiện một hầm mộ kỳ lạ, được xác định 1.000 năm tuổi ở Peru. Bên trong hầm mộ này chứa hơn 80 bộ xương và xác ướp, trong đó rất nhiều là của trẻ sơ sinh. Được tạc vào đất và có mái che bằng lau sậy được thân cây nâng đỡ, hầm mộ là một phòng ngầm hình bầu dục, dài 18,3m, tọa lạc trong khu v