-
Phát hiện loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới Một cách rất tình cờ, các nhà khoa học Brazil và Argentina đã phát hiện ra loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới.
-
Tập tính ăn da mẹ ở loài không chân Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng con non ăn da của mẹ chúng không chỉ tồn tại ở một loài duy nhất, hơn nữa lại có lịch sử lâu đời ít nhất khoảng 100 triệu năm.
-
Ếch đổi màu Các nhà khoa học đã phát hiện ra một giống ếch có thể thay đổi màu sắc khi nó trưởng thành.
-
Phát hiện cóc sặc sỡ sau 90 năm Các nhà khoa học đến từ Malaysia vừa tìm thấy loài cóc cầu vồng sau gần 90 năm chúng biến mất khỏi tầm quan sát của con người.
-
Phát hiện 12 loài ếch mới ở Ấn Độ Nhóm các nhà nghiên cứu từ đại học Delhi, khảo sát động vật học của Ấn Độ và đại học Vrije của Bỉ tìm thấy 12 loài ếch thuộc chi Nyctibatrachus, theo thông tin từ tờ Thời Báo điện tử Ấn Độ.
-
Càng nhiều ký sinh trùng càng sống lâu Càng nhiều ký sinh trùng trong hệ sinh thái thì các vật chủ càng ít xác suất bị nhiễm ký sinh trùng. Các loại ký sinh trùng cạnh tranh nhau và đẩy nhau ra khỏi nơi cư trú. Và như vậy có lợi cho… vật chủ. Sự đa dạng của ký sinh trùng làm giảm tỷ lệ tử vong của vật chủ - kết luận rất nghịch lý này là kết quả công
-
Lần đầu tiên xác định hình dạng siêu tân tinh Các nhà thiên văn học cho biết lần đầu tiên phát hiện ra hình dạng thực sự của siêu tân tinh. Công trình quan trọng này do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện. Được biết những ngôi sao có tỉ số khối nặng hơn 8 lần mặt trời sẽ chấm dứt cuộc đời của mình bằng một vụ nổ "kinh thiên động địa" trong vũ trụ gọi là siêu tân tinh.