Phát hiện cóc sặc sỡ sau 90 năm

  •  
  • 1.607

Các nhà khoa học đến từ Malaysia vừa tìm thấy loài cóc cầu vồng sau gần 90 năm chúng biến mất khỏi tầm quan sát của con người.

Phát hiện cóc sặc sỡ sau 90 năm
Cóc cầu vồng Bornean. 

Loài cóc cầu vồng này đã không được nhìn thấy kể từ năm 1924, do đó, giáo sư Indraneil Das và đồng nghiệp đến từ Đại học Malaysia Sarawak đã quyết định tìm kiếm cóc cầu vồng vào tháng 8 năm ngoái, nhưng sau nhiều tháng không có kết quả, cho đến khi nhóm ông lên dãy núi Penrissen, ở Borneo.

AP cho biết, ba con cóc được tìm thấy trên ba cái cây riêng biệt, bao gồm một con đực, một con cái trưởng thành và một con đang lớn.

Ông Das từ chối tiết lộ khu vực chính xác mà nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra cóc cầu vồng vì lo ngại về nạn săn bắt bất hợp pháp. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về loài cóc này và những động vật lưỡng cư khác ở Penrissen.

Những năm gần đây, Tổ chức Bảo tồn quốc tế đã đưa cóc cầu vồng Bornean hay còn gọi là cóc Sambas vào "top 10 loài cóc cần được tìm nhất trong những loài đã biến mất".

Theo VnExpress
  • 1.607