- Hóa thạch làm dấy lên tranh cãi về sự nhấn chìm của New Zealand
Hóa thạch của một loài bò sát giống thằn lằn New Zealand đã được một nhóm các nhà khoa học từ UCL (Đại học cao đẳng London), Đại học Adelaide, và Bảo tàng Zealand Te Papa Tongarewa nhận biết.
- Hóa thạch 390 triệu năm tuổi mang nguồn gốc móng vuốt
Mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hóa móng trước ở các loài bọ cạp hiện đại và loài sam đã được nhận diện nhờ sự kiện phát hiện hóa thạch 390 triệu năm tuổi.
- Giao hoan để lấy nước uống
Mặc dù bị con đực đánh đập tàn bạo trong lúc giao phối, những con cái thuộc loài bọ cánh cứng ăn hạt đậu vẫn tỏ ra phấn khích và liên tục quay lại nhiều lần để "đòi hỏi".
- Thuốc xóa ký ức
Các nhà khoa học Hà Lan vừa phát hiện ra một số loại dược phẩm có thể giúp con người loại bỏ nỗi sợ hãi và những ký ức đáng quên.
- CO2 + hơi nước = ga
Việc loại bỏ CO2 ra khỏi bầu khí quyển và biến khí thải gây hiệu ứng nhà kính này thành nhiên liệu hiện nay không còn là chuyện bất khả thi.
- Nọc độc của bò cạp chữa ung thư não
Chất độc từ một loài bò cạp (scorpion) ở Trung Đông đã được điều chế thành loại thuốc tiêm vào não bộ của người bệnh bị ung thư não.
- Rồng Komodo dùng nọc độc để giết mồi
Loài thằn lằn lớn nhất thế giới, rồng Komodo, có nọc độc trong miệng để làm tê liệt con mồi. Phát hiện này cho thấy chúng nguy hiểm hơn nhiều so với nhiều loài bò sát khác.