-
Ông lão mặt đỏ Khỉ mặt đỏ như máu có tên khoa học là Cacajao calvus. Chúng thường sống theo bầy từ 15-30 con, thỉnh thoảng cũng có bầy lên tới 10 con. Trong khi những loài khỉ khác luôn nhảy nhót lóc chóc, kêu chí chóe cả ngày thì khỉ Cacajao ca
-
Carbon Monoxide - kẻ giết người thầm lặng Khí các bon monoxide (CO), một loại khí có độc tố, được coi là kẻ giết người thầm lặng. Chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm khí CO gây tử vong cho khoảng 5 nghìn người. Cứ 5 người thì 3 người bị chết vì khí độc Co thoát ra từ xe ôtô, một người bị tai nạn vì
-
Tầng Ozon sẽ được phục hồi nhờ gió khí quyển Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy, cùng với quá trình giảm thải các loại khí CFC phá hoại tầng ozon, chính gió khí quyển đã thúc đẩy sự phục hồi nhanh của tầng ozon bảo vệ sự sống trê
-
Xây dựng trung tâm cứu hộ khỉ tại vườn quốc gia Cát Tiên Ngày 5-7, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, đã diễn ra lễ ký thỏa ước Dự án "xây dựng Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp" (những loài khỉ, vượn quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủ
-
"Bà con" của HIV gây đại dịch ở khỉ châu Phi Một loại virus có quan hệ họ hàng với HIV đang lây nhiễm trên diện rộng ở loài khỉ đột châu Phi. Thủ phạm truyền bệnh cho chúng có thể là loài tinh tinh, các nhà khoa học Pháp thông báo.
-
Khám phá về “Selam” con gái của thuỷ tổ loài người hiện nay Vì hộp sọ của “Selam” tăng trưởng từ từ có nghĩa là khối lượng của não sẽ lớn. Đó là điều mà các loài khỉ không sao có được. Hai bộ xương đùi cho thấy Selam đã đứng thẳng và bước khá
-
Con người khiến bão ngày càng hung dữ Những loại khí gây hiệu ứng nhà kính do con người thải ra trong mấy thập kỷ qua làm tăng nhiệt độ nước biển, nhân tố trực tiếp làm tăng cường độ các cơn bão. Hàng loạt nghiên cứu gần đây cho thấy như vậy.