loài khỉ
-
Những thông tin về loài động vật có bộ gene giống người đến hơn 98%
Khỉ đột là loài khỉ lớn nhất trên thế giới. Cái miệng rộng cùng kích thước to lớn làm chúng trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra chúng khá hiền lành.
-
Ra mắt xe điện sử dụng công nghệ pin nhôm-khí
Cách đây 1 năm, hãng Phinergy và Alcoa tuyên bố đã phát triển thành công pin kim loại - khí hứa hẹn sẽ nâng phạm vi hoạt động của xe điện lên tới 1600km. -
Khám phá thú vị về cái cổ loài vật
Trong khi nhà thẩm mỹ học nhìn các ứng viên hoa hậu dưới các vòng 1, 2, 3 thì nhà khoa học chú trọng đến khả năng tiến hoá của con người ở vòng... cổ. Bộ phận này tỏ ra có nhiều biến đổi nhất trong quá trình tiến hoá từ trước đến nay, cả ở người và động vật.
-
Thành phố biển nóng lên vì khỉ
Người dân trên quần đảo Puerto Rico sửng sốt khi biết chính quyền cho phép một công ty nhập khẩu khỉ để nuôi và nhân giống. -
Bí ẩn cái chết của loài khỉ khổng lồ cao hơn 3m đã từng tồn tại ở khắp Trung Quốc
Cao hơn 3 mét (gần 10 feet), Gigantopithecus Blacki là loài linh trưởng lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất (ít nhất là những gì chúng ta biết). Con thú này đã đặt chân khắp Trung Quốc thời điểm đó. -
Tìm thấy hóa thạch loài khỉ cổ nhất châu Mỹ ở Panama
Một nhóm các nhà khảo cổ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smith (STRI) mới đây đã tìm thấy hóa thạch loài khỉ cổ nhất châu Mỹ, có niên đại trên 20 triệu năm. -
Hộp sọ kì lạ của loài khỉ cổ đại tiết lộ bí mật về cách thức bộ não của các loài linh trưởng phát triển
Phần còn lại của một loài linh trưởng thời tiền sử sống ở Andes 20 triệu năm trước và nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong tay bạn đang giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về cách thức bộ não của con người phát triển. -
Congo lập khu bảo tồn khỉ đột
Cộng hòa Congo vừa thành lập công viên quốc gia với mục tiêu bảo tồn loài khỉ đột - loài linh trưởng quý hiếm của nước này. Đây cũng là nơi cư ngụ của một số loài động vật nằm trong danh sách đỏ. -
Cứu hộ nhiều khỉ quý hiếm
6 cá thể động vật quý hiếm đang được vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu và bàn giao để cứu hộ trước khi trả về môi trường tự nhiên. -
Khỉ là nguyên nhân khiến người đi rừng bị sốt rét
Theo tạp chí Lancet Global Health, một loài ký sinh trùng sốt rét đã lây lan từ khỉ sang người ở Brazil đã được các nhà nghiên cứu xác định, gây lo ngại cho việc loại trừ bệnh ở nước này.