loại bút mới
-
Phát minh sơn tự làm sạch Các nhà khoa học Anh và Trung Quốc phát triển một loại sơn tự làm sạch mới, có tính ứng dụng cao trên nhiều chất liệu và vẫn hoạt động hiệu quả kể cả khi bị trầy xước.
-
Williamina Fleming - từ người giúp việc trở thành nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới Xin vào làm người giúp việc trong gia đình giáo sư Edward Charles Pickering có lẽ là một quyết định quan trọng nhất đối với người phụ nữ trẻ Williamina Fleming - nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới đã khám phá ra Tinh vân Đầu Ngựa. -
Cuộc săn lùng photon tối giải mã bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) đang cố gắng tìm ra bằng chứng về một hạt mới gọi là "photon tối" để giải quyết bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại.
-
Phát hiện những sinh vật lạ đáng sợ tại vùng biển ở Úc Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện những loài sinh vật ma quái, đáng sợ sinh sống trong vùng biển sâu ở Úc, nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt. -
Phát hiện "dơi gấu trúc" ở Nam Sudan Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện được một loài dơi mới có màu sắc giống gấu trúc một cách kỳ lạ. Họ coi đây là phát hiện “để đời”. -
Xác định một loài người hoàn toàn mới đã sinh ra chúng ta Loài người mới mang tên Homo bodoensis đã lang thang trên Trái Đất nửa triệu năm về trước, là vị tổ tiên "bị thiếu" bấy lâu trên cây gia đình của người hiện -
Phát hiện hai loài ếch bỏ qua giai đoạn nòng nọc ở Ecuador Ngày 3/6, Ecuador thông báo đã phát hiện 2 loài ếch mới tại Vườn quốc gia Llanganates, khu bảo tồn thiên nhiên trải rộng trên 4 tỉnh của quốc gia Nam Mỹ này và tới nay vẫn có nhiều điểm chưa được khám phá hết. -
Loài ếch giao phối không cần tiếp xúc cơ thể Các chuyên gia phát hiện tư thế giao phối mới độc đáo ở loài ếch đêm Bombay tại Ấn Độ, trong đó thay vì ôm chặt bạn tình, con đực đứng dạng chân bên trên con cái. -
Phát hiện 2 loài cua nước ngọt mới ở miền Bắc Các nhà khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát hiện 2 loài cua nước ngọt mới ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. -
Chuột dài nửa mét có thể cắn vỡ vỏ quả dừa Loài chuột tên Uromys vika dài nửa mét và nặng một kilogram. Chúng cư ngụ ở độ cao khoảng 10m trên những thân cây tại quần đảo Solomon ở nam Thái Bình Dương, Long Room hôm nay đưa tin.
Khoa học quân sự
Tại sao