-
Thử độ bền cho thùng nhiêu liệu hệ thống phóng SLS Tại trung tâm không gian Marshall ở Hunstville, bang Alabama, các kỹ sư của NASA đã thực hiện một thí nghiệm độc đáo đó là tìm cách phá hủy một chiếc "lon" khổng lồ bằng 1 lực lên đến 1 triệu pound (hơn 450 tấn).
-
Các nhà khoa học tìm ra cách chữa bệnh mù lòa bằng liệu pháp gene Bệnh mù lòa có thể chữa được nhờ việc sử dụng liệu pháp gene để lập trình lại các tế bào nằm trong võng mạc nhằm giúp cho những tế bào này có khả năng "bắt sáng".
-
Tai nghe không loa Bộ thiết bị Sound Band sẽ là một sản phẩm tai nghe khác biệt vì nó không có loa. Thay vào đó, Sound Band sử dụng công nghệ âm thanh bề mặt, nghĩa là tai của người nghe được mở để thu nhận âm thanh xung quanh.
-
Đột phá trong chữa mù lòa Lần đầu tiên trong lịch sử y học, các nhà khoa học đã phục hồi được một phần thị lực cho bệnh nhân mù lòa bằng cách cấy con chip cực nhỏ vào võng mạc.
-
Công việc dọn dẹp hàng ngày ở sân bay diễn ra như thế nào? Tại Singapore, giải pháp cho vấn đề này nằm ở chiếc xe đảm bảo an toàn đường băng, được trang bị một bộ loa có khả năng phát ra âm thanh lớn để đuổi chim.
-
Loài mèo đã cùng với người Viking đi chinh phục thế giới? Trong nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên về ADN mèo cổ đại, các kết quả cho thấy người “bạn bí hiểm” của chúng ta đã được thuần hóa ở vùng Cận Đông và Ai Cập khoảng 15.000 năm trước.
-
Chữa lành tổn thương giác mạc bằng thiết bị sát tròng Các nhà khoa học tại Đại học Sheffield đã phát triển một phương pháp cấy ghép một thiết bị sát tròng vào trong mắt đối với các bệnh nhân bị tổn thương giác mạc. Kỹ thuật mới này có thể giúp hàng triệu người trên toàn thế giới giữ lại hoặc thậm chí lấy lại thị giác.