máu đông
-
Robot hút máu đông khỏi hộp sọ Tai biến mạch máu não hay xuất huyết nội sọ xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, máu sẽ rò rỉ ra tạo thành cục máu đông tạo áp lực lên các mô não xung quanh.
-
Bí ẩn về những người thích ngủ trong quan tài, uống máu động vật Những người này thường ngủ trong quan tài, mặc trang phục đen, hay gặp hiện tượng nôn nao, thèm huyết thanh như lên cơn nghiện. -
Hàn Quốc chế tạo loại robot thông tắc động mạch Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa qua đã chế tạo một loại “robot huyết quản” có thể tự do di chuyển và quét sạch các cục máu đông trong huyết quản bị tắc nghẽn.
-
Dễ chết do ăn trưa tại bàn làm việc Gần 75% nhân viên các công ty, trong độ tuổi từ 21-30, làm việc 10 tiếng/ngày, không đứng dậy thư giãn, sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh máu đông. -
Dựng được cấu trúc điện tử của benzen, hợp chất với electron tồn tại ở 126 chiều khác nhau Bài toán khó đã làm khoa học đau đầu bao năm nay đã có lời giải, tạo nên bước đột phá trong ngành quang điện tử học. -
"Vớ" chống đông máu dành cho bệnh nhân đột quỵ Các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh và Bệnh viện Đa khoa Western (Anh) vừa phát triển thành công một thiết bị đơn giản nhưng có thể giữ lại mạng sống cho nhiều người sau cơn đột quị. -
Vaccine của AstraZeneca: Phát hiện ra nguyên nhân gây đông máu Các nhà khoa học ở bệnh viện giảng dạy Greifswald, Đức, cho biết họ đã tìm ra nguyên nhân gây đông máu ở một số người được tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca. -
Australia thử nghiệm máu đông lạnh tại bệnh viện Sản phẩm máu đông lạnh từng được sử dụng thành công trong điều trị cho các binh sỹ bị thương tại Afghanistan sẽ được đưa vào thử nghiệm tại các bệnh viện ở Australia nhằm nâng cao hiệu quả công tác chữa trị. -
Những điều ít biết về các mẫu đồng hồ chỉ dành cho giới siêu giàu Giá trị của một mẫu đồng hồ thường nằm ở thương hiệu và sự tỉ mỉ trong các khâu sản xuất phía sau. -
Tìm thấy lý do khiến vắc xin AstraZeneca gây cục máu đông Các nhà khoa học đã có lời giải thích mới về lý do tại sao vắc xin ngừa COVID-19 chứa adenovirus - như của AstraZeneca và Johnson & Johnson - có nguy cơ gây cục máu đông nghiêm trọng.
Khoa học quân sự
Tại sao