mô hình
-
Nhiều nước trải qua nắng nóng dữ dội nhất 11.300 năm Shaun Marcott, một nhà khoa học của Đại học Oregon tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp sử dụng những hóa thạch nhỏ xíu cổ xưa mà họ tìm thấy dưới đáy đại dương để dựng mô hình về nhiệt độ trung bình toàn cầu trong trong 11.300 năm, AP đưa tin.
-
Hải cẩu voi giúp nghiên cứu đáy Nam cực Các nhà khoa học vừa gắn con dấu cảm ứng trên đầu những con hải cẩu voi, dùng để thu thập và cung cấp những dữ liệu quan trọng khi chúng bơi sâu gần lớp đáy đại dương ở Nam cực. -
Tay nhân tạo từ công nghệ in 3D Trong quá trình tìm tòi, Van As khám phá công nghệ in 3D và tự mày mò chế tạo bộ phận tay giả bằng công nghệ này. Từ khi công nghệ in 3D trở nên phổ biến, đã có rất nhiều bộ phận giả, khung đỡ y khoa được chế tạo.
-
Phương pháp tìm kiếm vật thể rơi trên mặt biển động sóng Theo các nhà khoa học, các vật thể rơi xuống mặt nước biển đang động sóng cũng tuân theo một quy luật chuyển động riêng, nhờ đó con người có thể định vị được vật thể rơi, nhằm phục vụ tìm kiếm, cứu hộ. -
El Nino ngày càng tồi tệ do nhiệt độ tăng Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, hiện tượng El Nino ngày càng trở nên tồi tệ do nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu. -
Ấm lên toàn cầu có thể xóa sổ Olympics kể từ năm 2085 Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm cho nhiều thành phố lớn trên thế giới trở nên quá nóng để đăng cai Thế vận hội mùa hè trong những thập kỉ tới. -
Các nhà cổ sinh vật học tính trọng lượng của khủng long như thế nào? Có một điều mà rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc đó là chúng ta chỉ tìm được hóa thạch của khủng long, nhưng các nhà cổ sinh vật học luôn có cách tính được trọng lượng của chúng, vậy họ đã làm điều đó như thế nào? -
Các loài chim biển tìm thức ăn trên biển như thế nào? Chim biển có thể tìm thấy thức ăn trên biển bằng cách bay thành một vòng cung rộng hàng cây số. Hệ thống ra-đa cho thấy các đàn chim có thể phối hợp tạo thành một đường khổng lồ trên bề mặt đại dương. -
Ấn Độ bắt đầu bước vào thời kỳ "hỏa ngục" Các đợt nắng nóng diễn ra phổ biến ở Ấn Độ vào mùa xuân và đầu mùa hè, đặc biệt là vào tháng 5, thường là tháng nóng nhất. -
Mô hình dự báo ung thư mới Nhóm chuyên gia dịch tễ học Mỹ tại ĐH Washington vừa thiết kế mô hình thống kê với tên gọi Rosner-Colditz.
Khoa học quân sự
Tại sao