mảnh nhựa vụn
-
Giả thuyết chấn động mới về MH370 Truyền thông Malaysia vừa công bố một giả thuyết mới về số phận của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích từ ngày 8/3/2014.
-
Nhựa dưới đáy đại dương trở thành nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển Các nhà khoa học từ Đại học Hạ Môn và Học viện Khoa học Hải Nam, Trung Quốc cho rằng nhựa, trước đó vốn được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với sinh vật biển, có thể trở thành ngôi nhà cho chúng. -
Uống nước từ vật dụng quen thuộc này bẩn chẳng kém bệ bồn cầu Nói 1 con người liếm bệ bồn cầu là việc bẩn không thể nào chấp nhận nổi, thế nhưng bạn có thể đang vô tư làm điều đó mỗi ngày, qua đường... uống nước.
-
Hòn đảo hoang ô nhiễm nhất thế giới Một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương có mật độ rác thải nhựa trên bãi biển cao nhất thế giới với 17 tấn rác bao phủ mọi nơi. -
Dấu chấm hết cho thời đại rác nhựa có lẽ sắp có rồi, nhờ vào phát minh này Dù đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như lượng rác thải của con người mỗi năm vẫn không có xu hướng giảm đi. -
Cây máu rồng - loài cây kỳ bí nhất hành tinh Với hình dạng giống như những chiếc ô khổng lồ và nhựa đỏ như máu, cây máu rồng là một trong những loài thực vật độc đáo nhất trên hành tinh. -
Máy in 3D hoạt động như thế nào? Từng lớp từng lớp, máy in 3D tạo ra vật thể từ vật liệu nhựa kết dính. Xin giới thiệu với các bạn quá trình tạo ra một vật thể của máy in 3D, cùng với những công nghệ in ấn tiên tiến sẽ sớm được thương mại hóa trong tương lai. -
Chế bẫy chuột "bách phát bách trúng" chỉ từ một chai nhựa Bạn có ghét cay ghét đắng chuột không? Nếu không muốn chúng tồn tại trên Trái đất này thì bài viết này đúng là dành cho bạn! -
Thời gian phân hủy của các loại rác thải Trong khi lõi táo chỉ mất hai tháng để phân hủy, thời gian tồn tại của tã bỉm trẻ em và chai lọ thủy tinh lên tới 450 năm và một triệu năm tương ứng. -
Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Có khi nào bạn uống nước ngọt, bia hay nước suối và tự hỏi "Tại sao người ta không đóng chai thật đầy?".
Khoa học quân sự
Tại sao