mảnh xương
- Đào xương voi răng mấu hơn 10.000 năm trong sân nhà Hai người đàn ông ở bang Michigan, Mỹ, đào được hàng chục mảnh xương hóa thạch của con voi răng mấu cổ đại, có niên đại từ 10.000 - 14.000 năm.
- Khuyên mũi 44.000 năm của thổ dân Australia cổ đại Mảnh xương thủ công dài 13cm, có nguồn gốc cách đây khoảng 44.000 năm được tìm thấy ở Australia mang nhiều đặc điểm giống khuyên mũi hiện đại.
- Phát hiện hóa thạch gia đình Neanderthal đầu tiên trong hang động Nga Các nhà khoa học đã tìm thấy mảnh xương hóa thạch của hai cha con người Neanderthal và những người họ hàng khác, cùng với các công cụ bằng đá trong hang động ở Nga.
- Bí ẩn bộ xương như "cánh tay quái vật" dạt vào bờ biển Một cặp đôi người Brazil tình cờ phát hiện những mảnh xương kỳ lạ trong lúc đi dạo trên bãi cát ở Ilha Comprida, São Paulo vào cuối tuần trước.
- Cổ vật 16.560 năm tuổi tiết lộ sự hiện diện sớm nhất của con người ở châu Mỹ Một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế do nhà khảo cổ Loren Davis thuộc Đại học bang Oregon dẫn đầu, đã công bố dữ liệu về các cổ vật được phục hồi mà họ nói là bằng chứng sớm nhất về cuộc sống của con người ở châu Mỹ.
- Phát hiện xưởng "thời trang" có niên đại tới 120.000 năm Những thứ có thể là bằng chứng sớm nhất về việc sản xuất quần áo vừa được phát hiện trong một hang động ở Morocco, niên đại lên tới 120.000 năm.
- Xương hóa thạch kỷ Permi tiết lộ sinh vật tiền sử như lai giữa thằn lằn và hà mã Các mảnh xương hóa thạch kỷ Permi tiết lộ một loài động vật tiền sử chưa từng được biết tới nhìn giống con lai giữa thằn lằn và hà mã.
- Hỏa táng người chết đã tồn tại từ ít nhất 9.000 năm trước Một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí PLOS One tiết lộ tập tục hỏa táng đã được con người sử dụng từ thời đại đồ đá mới.
- Tìm thấy một trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới Các nhà khảo cổ Đức đã tìm thấy xương ngón chân của một con hươu thời tiền sử được chạm khắc bởi người Neanderthal cách đây 51.000 năm.
- Phát hiện mảnh xương động vật dùng trong nghi lễ bói toán ở Nhật Bản Việc phát hiện mảnh xương vai phải của một con lợn rừng trong một hố đất đen hình bầu dục cùng với đồ gốm, di vật gỗ và những xương động vật khác cho thấy, vào thế kỷ 2 sau Công nguyên, pháp sư Himiko và những người đứng đầu nhà nước Yamato có thể đã thực hành các nghi lễ bói toán được du nhập từ Trung Quốc.